Tường thuật Đại hội PG tỉnh Phú Thọ lần thứ IV

GNO - Hôm nay 11-10, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Thọ lần thứ IV (nhiệm kỳ  2012-2017) diễn ra phiên chính thức với 363 đại biểu và khách mời tham dự.

Đại hội đặt dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban TTXH T.Ư; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký HĐTSkiêm Chánh văn phòng II TƯGH; ĐĐ.Thích Minh Nghiêm, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG Phú Thọ cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện các Ban Trị sự tỉnh, thành hội phía Bắc và tỉnh Phú Thọ về tham dự.

IMG_2604_750x562.jpg

Chư tôn đức quang lâm Đại hội - Ảnh: C.Tâm

IMG_2607_750x562.jpg

Chư tôn Hòa thượng niệm Phật cầu gia bị - Ảnh: C.Tâm

Tham dự Đại hội, về phía chính quyền có các ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Thiếu tướng Lê Đình Luyện, Cục trưởng Cục An ninh xã hội Bộ Công an; Trần Phù Tiêu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Hà Kế San, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp, đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh Phú Thọ đến tham dự.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, ĐĐ.Thích Minh Nghiêm đọc diễn văn khai mạc, gửi lời chào mừng và cảm ơn tới tất cả chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, chư tôn đức và các vị đại biểu khách quý tham dự Đại hội.

Theo ĐĐ.Thích Minh Nghiêm, trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương GHPGVN, sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQVN các cấp và sự  nỗ lực của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà, THPG Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động Phật sự, tốt đời đẹp đạo.

Đại đức mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình hoạt động Phật sự của tỉnh nhà.

IMG_2630_750x562.jpg

Dâng hoa

IMG_2628_750x562.jpg

Đại biểu tham dự

IMG_2659_750x562.jpg

Đại diện chánh quyền tặng hoa chúc mừng - Ảnh: Chính Tâm

Sau phần dâng hoa cúng dường của đoàn thanh thiếu niên Phật tử,  ĐĐ.Thích Đạo Ngộ, Phó ban Trị sự đọc Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ III của BTS Phật giáo tỉnh Phú Thọ. Mở đầu bản báo cáo, Đại đức khẳng định Ban Trị sự THPG Phú Thọ luôn lấy nguyên tắc “thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức” cùng với lý tưởng “giác ngộ chân lý, hòa hợp chúng, hòa bình và công bằng xã hội của giáo lý Đức Phật” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tỉnh hội nhằm phục vụ Đạo pháp, phụng sự Tổ quốc.

Trong 5 năm qua, Ban Trị sự THPG Phú Thọ đã kiện toàn và bổ sung nhân sự Ban Thường trực Ban Trị sự gồm 9 thành viên do ĐĐ.Thích Minh Nghiêm làm Trưởng ban; 12 huyện, thành, thị trong tỉnh có Ban Đại diện Phật giáo; toàn tỉnh có 95 vị Tăng Ni, tăng 66 vị so với khóa trước; số lượng tự viện trên địa bàn tỉnh là 296 ngôi chùa.

Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức được 2 Đại giới đàn Nguyệt Trí; tổ chức bổ nhiệm trụ trì cho 32 vị Tăng Ni, kiêm nhiệm trụ trì cho 8 vị Tăng Ni.

Ngày 17-11-2009, Phân ban đặc trách Ni giới được kiện toàn và ra mắt.

Công tác giáo dục Tăng Ni luôn được Ban Trị sự đặt lên vị trí chiến lược. Hiện nay toàn tỉnh có 23 Tăng Ni có trình độ cử  nhân, 12 vị có trình độ cao đẳng, 13 vị có trình độ trung cấp.

Công tác hoằng pháp được chú trọng, Ban Hoằng pháp là một trong những Ban có số lượng nhân sự đông đảo nhất, tập trung nhiều Tăng Ni có năng lực. Cùng đó, các công tác Phật sự khác như: nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, xây dựng chùa cảnh, đặc biệt là công tác từ thiện cũng được Ban Trị sự chú ý triển khai thực hiện tốt.

IMG_2665_750x562.jpg

Đại đức Trưởng ban Trị sự PG Phú Thọ nhận Huân chương Lao động

Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ còn tồn tại một số hạn chế trong hoạt động Phật sự: thiếu kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Hiến chương Giáo hội; việc quản lý Tăng Ni, tự viện tại một số đơn vị còn lỏng lẻo; nhân sự của các Ban Đại diện còn mỏng, thiếu thành viên có năng lực và nhiệt huyết.

ĐĐ.Thích Đạo Ngộ khẳng định trong nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ sẽ kiên định mục tiêu lý tưởng giác ngộ chân lý, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, phát huy tinh thần vị tha, vô ngã, góp phần duy trì mạng mạch Phật pháp, thúc đẩy hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sinh.

Ông Hà Văn Núi thay mặt lãnh đạo Trung ương phát biểu tại Đại hội, vinh danh con người nơi chốn Tổ của người dân đất Việt. Ông đánh giá cao công tác hoạt động Phật sự của THPG Phú Thọ. Cụ thể, PG Phú Thọ đã có nhiều thành quả và đóng góp trang nghiêm các hoạt động Phật sự chung của cả nước và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Ông bày tỏ mong muốn Ban Trị sự THPG Phú Thọ trong nhiệm kỳ tới phát huy nhiều truyền thống tốt đẹp, đạt được nhiều thành tựu mới, xứng đáng với miền đất chốn Tổ của dân tộc.

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng có bài phát biểu chúc mừng và ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo tỉnh Phú Thọ cho sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian vừa qua.

IMG_2674_750x562.jpg

Trao Bằng tuyên dương công đức các cá nhân thành viên BTS

IMG_2691_750x562.jpg

Tân BTS ra mắt Đại hội

Nhân dịp này,  ĐĐ.Thích Minh Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Cùng đó, nhiều cá nhân và tập thể trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ cũng đón nhận Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen của HĐTS và UBND, UBMTTQ tỉnh trao tặng.

ĐĐ.Thích Minh Nghiêm thay mặt Tiểu ban Nhân sự công bố danh sách nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ gồm 31 thành viên, Ban Thường trực BTS gồm 9 thành viên. HT.Thích Thanh Nhiễu lấy ý kiến Đại hội, toàn thể đại biểu tham dự Đại hội nhất trí với danh sách nhân sự tân Ban Trị sự.

Theo đó, ĐĐ.Thích Minh Nghiêm tiếp tục được suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự.

HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt T.Ư GHPGVN ban đạo từ ghi nhận sự nỗ lực trong hoạt động Phật sự của BTS THPG Phú Thọ, nhất trí với danh sách BTS và phương hướng hoạt động Phật sự của BTS Phật giáo tỉnh Phú Thọ khóa IV. Hòa thượng đưa ra các ý kiến đóng góp đối với các công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà và tin tưởng vào sự phát triển ổn định của Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian tới.

Chính Tâm

------------

Tin, bài liên quan: Phật giáo Phú Thọ vững bước đi lên! ll Trước thềm Đại hội ll Tường thuật phiên trù bị Đại hội PG Phú Thọ ll

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày