Ủy ban MTTQVN TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-5 (1-4-Tân Sửu), đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM và quận 3 đã đến chùa Minh Đạo (quận 3) chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565 đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban MTTQVN TP đã thay mặt đoàn, chúc mừng Phật đản an lành đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư Tăng Ni và Phật tử cả nước hưởng mùa Phật đản hoan hỷ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM, quận 3 chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Chủ tịch
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM, quận 3 chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Chủ tịch

Tại buổi thăm, ông Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động tích cực của chư Tăng Ni, Phật tử trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đặc biệt là tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông cũng bày tỏ, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Hòa thượng sẽ tích cực tuyên truyền Tăng Ni, Phật tử tham gia sự kiện lớn sắp tới của đất nước đó là ngày toàn dân đi bầu cử, để chọn ra những vị tài đức cho đất nước.

Ông cũng lưu ý về công tác phòng chống dịch Covid-19 sẽ có những diễn biến phức tạp, do đó Tăng Ni, Phật tử cần nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Buổi thăm diễn ra tại chùa Minh Đạo
Buổi thăm diễn ra tại chùa Minh Đạo

Đáp từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, Phật giáo khi vào Việt Nam luôn đồng hành gắn bó với dân tộc. Từ khi GHPGVN được thành lập từ năm 1981 đến nay, luôn thực hiện theo phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội và luôn đồng hành gắn bó với dân tộc trong các hoạt động Phật sự lợi đạo ích đời, hộ quốc an dân, tốt đời đẹp đạo trong suốt thời gian 40 năm qua.

Đặc biệt, 2 năm qua, Phật giáo luôn gắn liền với chính phủ, nhà nước, đảng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ tích cực công tác an sinh xã hội.

Sắp tới đây, ngày 23-5-2021 là ngày Quốc hội chọn tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phật giáo có 5 vị ứng cử đại biểu Quốc hội và 165 đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân các cấp, thể hiện Phật giáo luôn gắn bó với đất nước.

Hòa thượng cho biết, trong thời gian tới Trung ương Giáo hội cũng sẽ tiếp tục kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực phòng chống dịch, và tích cực tham gia công tác bầu cử quốc hội. Hòa thượng chúc quý vị đoàn Mặt trận TP.HCM, quận 3 sức khỏe, an lạc, hoàn thành các công tác do tổ chức và nhân dân giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày