Vai trò của tiếng Phạn trong nghiên cứu Phật học

GNO - Báo Giác Ngộ đã có cuộc trò chuyện với HT.Thích Nguyên Giác, Trưởng khoa Phạn ngữ, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM về vấn đề này.

Qua đó, Hòa thượng khẳng định, “Nghiên cứu chuyên sâu Phật học, không thể không biết tiếng Phạn”. Bài viết trên trang 8, Giải Hạnh thực hiện với nhiều góc nhìn về tầm quan trọng của Phạn ngữ cũng như việc tổ chức dạy và học cổ ngữ này trong hệ thống giáo dục Phật giáo VN hiện nay.

Bia 1057.jpg

Bìa Giác Ngộ số 1057 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

- Trong số này, nhà báo Quảng Kiến viết: “Người trí biết cách từ chối những việc không thuộc sở trường của họ, biết nhường công việc đó cho người có năng lực, chuyên môn cao hơn. Ngộ nhận bản thân và không tự nhận ra ưu, nhược điểm của mình,… có thể khiến một người trở thành nhân tố gây ra sự trục trặc cho cả hệ thống, đôi khi làm suy yếu một tổ chức”.

Và khẳng định “Nghe đúng người, ngồi đúng chỗ, làm đúng việc chính là đạo lý sống ở đời, cũng là minh triết dành cho những ai đang bước đi trên con đường phụng sự, tu đạo giải thoát”. Mời bạn đọc suy gẫm qua bài viết “Đúng người, đúng chỗ” (trang 3).

- Trang Phật học, bài giảng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng “Học Phật, hiểu Phật, làm theo Phật” (tiếp theo và hết); Để Chánh pháp trụ thế lâu dài (Thích Trung Định).

- Trang Suy nghiệm lời Phật, “Năm thứ báu khó có được ở đời” của ĐĐ.Quảng Tánh và Trau dồi đạo hạnh (Hữu Huệ).

- Trang Văn hóa: Thưởng trà (Bùi Mạnh Nhị).

- Lối đạo tôi đi đong đầy dáng mẹ (TN.Viên Ngân) và “Chỉ cần mình sống đàng hoàng…” (Khánh Vi) trên trang Tuổi trẻ.

- Trang Sáng tác: Đường về, truyện ngắn của Nguyễn Minh Đoàn.

- Trang Tư vấn, Báo Giác Ngộ giải đáp thắc mắc của bạn đọc về “Dựa vào tiêu chí nào để được xưng danh Trưởng lão?”.

- Trang Xã hội, Tình người trên đất khách (H.Diệu) - những chia sẻ xúc động của SC.TN.Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử VN tại Nhật từ “ổ dịch” Covid-19 tại Tokyo về sự tương trợ đầy nghĩa tình cộng đồng người dân VN tại Nhật Bản dành cho nhau trong cơn bùng phát đại dịch.

Cùng các tin tức cập nhật trong và ngoài nước trên trang Thời sựQuốc tế.

Kính mời bạn đọc đón theo dõi Báo Giác Ngộ số 1057, phát hành vào thứ Sáu, ngày 3-7.


Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày