Vãn cảnh chùa có chánh điện cao nhất VN

Đó là chùa Vạn Đức ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM. Sau khi hoàn thành, chùa Vạn Đức được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập các kỷ lục “Ngôi chùa có chánh điện cao nhất Việt Nam” và “Bức phù điêu cây bồ đề đắp nổi lớn nhất Việt Nam”.

44842260.jpg

HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là trụ trì chùa Vạn Đức năm nay đã bước sang tuổi 96 nhưng tinh thần ngài vẫn còn sáng suốt.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND, UBMTTQ quận Thủ Đức-TPHCM do ông Ngô Thành Lợi, Phó bí thư quận ủy dẫn đầu đã đến viếng thăm chúc tết Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng trị sự TW giáo hội PGVN, trụ trì chùa Vạn Đức sáng mùng 3 tết Nhâm Thìn.
Lãnh đạo Quận ủy, UBND, UBMTTQ Q.Thủ Đức-TP.HCM do ông
Ngô Thành Lợi, Phó bí thư quận ủy dẫn đầu đến thăm, chúc tết
HT.Thích Trí Tịnh, trụ trì chùa Vạn Đức sáng mùng 3 Tết Nhâm Thìn.

Những ngày qua, hàng ngàn lượt người từ khắp các địa phương trên cả nước đã đổ về viếng chùa Vạn Đức, lễ Phật, đồng thời tìm “cơ may” được diện kiến và nhận lời chúc phúc từ Hòa thượng trụ trì. Tuy nhiên do tuổi cao, sức yếu nên Ban trị sự chùa đã hạn chế tối đa việc thăm viếng ngài của Phật tử.

Bà Nguyễn Thị  Mận, quê An Giang cho biết: Sau đêm giao thừa, đã có  hàng ngàn người đến chùa Vạn Đức lễ Phật và chờ mong giây phút nhận lời chúc Tết từ Hòa thượng. Năm nay dù quý thầy ở chùa thông báo sức khỏe Hòa thượng yếu nhưng mọi người vẫn cố chờ đợi đến gần sáng mùng 1 mới chịu ra về.

HT.Thích Trí Tịnh pháp danh là Thiện Chánh, tự Trí Tịnh, pháp hiệu Hân Tịnh, húy Nhựt Bình, thế danh là Nguyễn Văn Bình. Ngài sanh ngày 17-10-1917 tại xã Mỹ An Hưng (Cái Tàu Thượng) huyện Châu Thành, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Năm 18 tuổi Hòa thượng bắt đầu ăn chay trường. Một đêm nọ, ngài chiêm bao và được một cụ già bảo rằng: “Con có căn tu, nên tìm thầy học đạo thì sẽ được như trong sách ước. Chừng nào cọp chết, rắn (tuổi của Hòa thượng-PV) mới về non”.

Đến năm ngài 21 tuổi lúc đang sống tại Sài Gòn thì có 1 người bạn cùng ở trọ mua được con cọp con đem về nuôi nhưng được chục ngày thì nó chết. Nhớ đến điềm chiêm bao, Hòa thượng liền thu xếp tìm đường xuất gia.

Sau khoảng thời gian dài hành đạo, tu học tại nhiều ngôi chùa trên khắp đất nước đồng thời giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội Phật Giáo VN, năm 1954 Hòa thượng được Phật tử cung thỉnh về ngôi nhà xưa cổ kính tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Tam Bình, quận Thủ Đức. Nơi đây Hòa thượng khai sơn tạo dựng ngôi chùa và lấy tên là Vạn Đức.

Năm 1984, HT.Thích Trí Tịnh chính thức được suy cử làm Chủ  tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1987 kiêm thêm Trưởng ban Tăng sự, năm 1992 kiêm chức đệ nhất Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN.

Đến năm 2004, ngài đã cho trùng tu sửa chữa và nơi đây biến thành một đạo tràng lớn.

HT.Thích Trí Tịnh cũng được trung tâm sách kỷ lục xác lập là “Hòa thượng dịch kinh từ tiếng Hán sang tiếng Việt nhiều nhất Việt Nam”.
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, đã 96 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn.
HT.Thích Trí Tịnh, đã 96 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn.
Hàng ngàn lượt Phật tử đến viếng chùa lễ Phật trong những ngày Tết.
Buổi cúng Phật trên chánh điện có cây bồ đề đắp nổi lớn nhất Việt Nam.
Buổi cúng Phật trên Chánh điện có cây Bồ Đề đắp nổi lớn nhất Việt Nam.
Hàng ngàn lượt Phật tử đến viếng chùa lễ Phật trong những ngày Tết.
  Ảnh 9: Ngôi Chùa có chánh điện cao nhất Việt Nam được trung tâm sách kỷ lục VN xác lập.
Ngôi chùa có chánh điện cao nhất Việt Nam 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày