Văn phòng Ban Trị sự GHGPVN TP.HCM tạm ngưng tiếp khách, làm việc trực tuyến

Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự tạm ngưng tiếp khách đến giao dịch trực tiếp
Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự tạm ngưng tiếp khách đến giao dịch trực tiếp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM vừa phổ biến Công văn số 239/BTS-VP, do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự ký, ngày 29-5-2021 về giao dịch hành chánh của Văn phòng Ban Trị sự trước tình hình mới.

Công văn gởi đến tôn đức Ban Trị sự GHPGVN; Các ban chuyên ngành GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện: Chư tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM

Theo đó, hiện nay tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm trên địa bàn TP.HCM, tốc độ lây nhiễm mỗi ngày một gia tăng, nhiều trường hợp F0, F1, F2 đã xuất hiện trong cộng đồng làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, mọi hoạt động của xã hội và Giáo hội.

Để đảm bảo thành quả Phật sự năm 2021 của Ban Thường trực, các Ban chuyên, Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện, các cơ sở tự viện thuộc GHPGVN TP.HCM trước bối cảnh đại dịch Covid-19, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông báo như sau:

1. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự, phường 12, quận 10) tạm ngưng tiếp khách (Tăng Ni, Phật tử, tín đồ...) và các giao dịch hành chánh trực tiếp tại văn phòng.

2. Các Ban chuyên môn, Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và Tăng Ni toàn Thành phố cần vận dụng cổng hành chánh điện tử của GHPGVN TP.HCM (http://hcdt.pgtphcm.vn) để giao dịch hành chánh khi có nhu cầu.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ: Đại đức Thích Trung Nguyện (0903 125445), Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Hải Đạt (0909 243037), Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng Ban Trị sự (phụ trách công nghệ thông tin); Đại đức Thích Trí Đức (0909 355824), Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng; Đại đức Thích Minh Bảo (0918 387317), Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng Ban Trị sự (phụ trách Tăng sự).

Công văn cũng đề nghị vì tinh thần Phật sự chung, nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các Ban và chư tôn đức quan tâm thực hiện tốt tinh thần công văn này cho đến khi có thông báo mới.

Công văn của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ngày 29-5-2021

Công văn của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ngày 29-5-2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày