Văn phòng Trung ương GHPGVN sẽ tổ chức Lễ rước tôn tượng Đức Phật đản sinh vào tối 14-4-Bính Ngọ

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn chủ trì buổi họp thảo luận công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, tại chùa Quán Sứ
Thượng tọa Thích Thanh Tuấn chủ trì buổi họp thảo luận công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, tại chùa Quán Sứ
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 4-5, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ, Hà Nội, chư tôn đức Văn phòng Trung ương GHPGVN tổ chức họp nhằm triển khai Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Phát biểu tại buổi họp, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của mùa Phật đản năm nay. Đại lễ không chỉ là ngày hội lớn của người con Phật mà còn là chuỗi hoạt động trọng tâm hướng tới Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc diễn ra vào cuối năm.

Quang cảnh buổi họp của Văn phòng Trung ương GHPGVN

Quang cảnh buổi họp của Văn phòng Trung ương GHPGVN

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong kế hoạch năm nay là Lễ rước Phật qua các tuyến phố tại Thủ đô. Lễ rước tôn tượng kim thân Đức Phật đản sinh mang ý nghĩa thiêng liêng, không chỉ tái hiện nét đẹp tâm linh mà còn góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, từ bi của Đức Phật và tạo nên không khí hoan hỷ, kết nối cộng đồng giữa lòng Hà Nội.

Tại phiên họp, Cư sĩ Nguyễn Tất Kim Hùng cùng đại diện các Phật tử đã đóng góp ý kiến về phương án triển khai.

Chư tôn đức thống nhất chi tiết các nội dung: về lộ trình di chuyển, đầu tư thiết kế xe hoa rực rỡ, trang phục và nghi lễ phải đậm đà bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Theo kế hoạch dự kiến, lễ rước tôn tượng Đức Phật đản sinh sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 14-4-Bính Ngọ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày