Về chùa HÒA QUANG

CHÙA HÒA QUANG

113 Lê Văn Chí, KP.3, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

ĐT: 08.3896.4452 - DĐ: 0913.621.401

hoa quang.jpg

MỪNG XUÂN DI LẶC PL.2559 - DL.2016

Kính chúc Chư Tôn đức Tăng Ni nhị bộ

Chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện,

Tịnh xá, Tịnh thất trong và ngoài nước

Quý cấp Lãnh đạo địa phương, quận, huyện, TP

Ban ngành, Đoàn thể

Quý Phật tử các Đạo tràng xa gần

Vô Lượng Quang

Vô Lượng Thọ

Vô Lượng Cát Tường
Sở Cầu Như Ý

TM.BỔN TỰ

Trụ trì Chùa Hòa Quang - Thủ Đức

Viện chủ Chùa Phổ Hiền - Đồng Nai

Ủy viên Ban TTXH Báo Giác Ngộ

Giảng sư đoàn Phật giáo TP.HCM

TKN.Thích nữ Như Trí

DSC_0036.JPG
Ni chúng chùa hòa quang cúng dường tại chùa thiên phước (long an)

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2015

Tổng trị giá thành tiền: 5.971.156.000đ
(Năm tỷ chín trăm bảy mươi mốt triệu một trăm năm mươi sáu ngàn đồng)

Như một hoạt động thường trực, xuyên suốt theo tôn chỉ “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”, trong năm 2015, Ni chúng và Phật tử chùa Hòa Quang tiếp tục thực hiện các mặt hoạt động từ thiện nhân đạo bên cạnh sinh hoạt tu học, hoằng pháp - nhiệm vụ chính yếu của người hành giả xuất trần.

Là một Phân chi hội của Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, các thành viên Ban Từ thiện chùa Hòa Quang luôn xác định sẵn sàng đi đầu, có mặt tại hầu hết những nơi cần đến bàn tay góp phần xoa dịu nỗi đau của những số phận bất hạnh. Nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của nhà chùa bao gồm: ủy lạo bệnh nhân tâm thần, trại phong, người khiếm thị, hỗ trợ phẫu thuật mắt, tặng bảo hiểm cho người nghèo, tặng xe lăn, xe đạp và cấp phát học bổng cho học sinh nghèo hiếu học… đã giúp bao hoàn cảnh ngặt nghèo có cơ hội vượt qua nghịch cảnh và được tình người sưởi ấm.

Để thành tựu các Phật sự một cách hiệu quả trong điều kiện nguồn lực vận động còn nhiều hạn chế, đặc biệt nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và quý Phật tử giàu tâm đạo. Nhà chùa xin tán thán và ghi nhận công đức đóng góp của các nhà hằng tâm hằng sản: ThS.Đặng Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Trường THCS Bách Việt, NGƯT Nguyễn Minh Hồng - Hiệu trưởng và tập thể thầy cô giáo, ông Đỗ Thanh Danh - chủ doanh nghiệp kinh doanh gia công vàng bạc đá quý, bà Lê Thị Thanh Đào - chủ tiệm vàng và tập thể công nhân, bà Nguyễn Ngọc Yến - đại diện chủ nhà hàng ở Mỹ, ông Nguyễn Thế Vinh Hiển - chủ nhà hàng ở Mỹ, cô Nguyễn Thế Ngọc Vy - chủ nhà hàng ở Mỹ cùng các nhà hảo tâm và Phật tử thường xuyên hỗ trợ như: Nguyễn Thị Tuyên, Phan Thị Quế Hồi, Nguyễn Văn Xương, Vũ Thị Hường, Trịnh Thị Sửu, Lê Thị Xuyên, Nguyễn Thị Thơm, Dương Thị Nhiều, Phạm Thị Đổi, Nguyễn Thị Thiều, Nguyễn Thị Thủy v.v…

Ngoài ra, chùa Hòa Quang còn tổ chức tặng báo Giác Ngộ và các tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, Hoa Đàm, cúng dường các bộ kinh Đại thừa, băng đĩa thuyết pháp, chuỗi hạt, tượng Phật, chuông mõ… cho nhiều tự viện tại các tỉnh thành, xem đó như một phần của công tác hoằng pháp.

Trong bước chuyển mùa giữa những ngày cuối năm, chư Ni và Phật tử Ban Từ thiện chùa Hòa Quang lại tất bật chuẩn bị cho những chuyến đi với ý nghĩa mang Tết đến với người nghèo, khởi đầu cho một hành trình quen thuộc vì tình người trải dài trên khắp miền đất nước trong năm 2016.

KIM TRÂN

Một số hình ảnh Phật sự - từ thiện của chùa Hòa Quang:DSC_0014.JPG
1

DSC_0095.JPG
2

DSC_0525.JPG

DSCN0337.JPG
4

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày