Vị Đại đức xây 180 công trình cầu đường, 24 căn nhà tình thương… cho bà con nông thôn

Đại đức Thích Minh Trí tại lớp học tiếng Anh do chùa Long Bửu tổ chức
Đại đức Thích Minh Trí tại lớp học tiếng Anh do chùa Long Bửu tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
Được biết đến như một vị Đại đức tận tâm, ông đã xây dựng nhiều cây cầu và đường nông thôn để giúp đỡ cộng đồng. Những công trình này không chỉ thay đổi cuộc sống mà còn truyền cảm hứng cho lớp trẻ.

Trong suốt 9 năm qua, Đại đức Thích Minh Trí, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Trà Vinh, trụ trì chùa Long Bửu (xã Nhị Long, H.Càng Long) đã vận động xây dựng 150 cầu giao thông nông thôn, 30 tuyến đường nông thôn với tổng chiều dài hơn 10 km; vận động xây dựng 24 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho người dân còn gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị các công trình 34,4 tỉ đồng.

Vận động xây rất nhiều công trình ý nghĩa cho bà con

Bên cạnh đó, Đại đức còn vận động xây dựng 1 công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại xã Phước Hưng, H.Trà Cú với tổng kinh phí xây dựng là 300 triệu đồng và 275 trụ đèn điện năng lượng mặt trời với tổng giá trị 375 triệu đồng. Vận động trao tặng hơn 50.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, với tổng giá các phần quà là 10 tỉ đồng, trao 180 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 180 triệu đồng…

Đại đức Thích Minh Trí đã vận động xây 150 cây cầu, 30 đoạn đường và 24 căn nhà tình thương

Đại đức Thích Minh Trí đã vận động xây 150 cây cầu, 30 đoạn đường và 24 căn nhà tình thương

Đặc biệt, trong thời gian tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Đại đức đã cùng với bà con nhân dân tại xã Nhị Long vận động nhà hảo tâm mạnh thường quân tổ chức nấu 5.000 phần cơm chay, phát hơn 10.000 chai nước suối cho bà con ở TP.HCM đang khai báo y tế tại chốt kiểm soát của cầu Cổ Chiên.

Hết lòng vì bà con nông thôn

Đại đức Thích Minh Trí cho biết tuổi thơ của ông sinh ra trong khốn khó. Thuở nhỏ, ông đi học bằng cách quá giang bằng xuồng. Nếu không có ai cho quá giang, ông phải đi bộ, lội sông… Hiểu được khó khăn thời cơ cực, ông luôn đau đáu phải làm gì đó cho quê hương.

“Đường sá nơi tôi ở điều kiện đi lại khó khăn, kênh ngòi chằng chịt sông nước… Phụ huynh đưa các em nhỏ đi học trong trời mưa rất khó khăn. Còn con đường có nơi chỉ vỏn vẹn 5-7 tấc. Nếu hai xe đi song song nhau có khi còn té. Vì thế, tôi ước mong làm thật nhiều con đường, xây cầu, làm nhà… cho bà con để họ bớt khổ”, Đại đức Thích Minh Trí nói

Từ đó, thấy bà con nơi đâu than khổ, có nhu cầu làm đường, làm cầu, ông liền tới xem xét tình hình, viết bản tin kêu gọi mọi người đóng góp tùy duyên.

Cách sống tốt đời đẹp đạo thời hiện đại

Đại đức cho biết mỗi khi làm thiện nguyện, ông đều có kỷ niệm riêng. Thấy bà con than khổ nên ông làm được gì cho mọi người thì ráng làm.

“Có nhiều người khi thấy đường sá làm xong liền khóc. Họ bảo với tôi là chỉ có trong mơ mới nơi đây mới có được cây cầu như thế. Có người còn bảo nhờ có cây cầu, giá dừa, chuối… ở địa phương được tăng giá khi bán cho thương lái. Từ đó, đời sống, kinh tế cũng phát triển theo”, ông kể.

Đại đức cho biết ông là người con của Phật, chỉ biết cống hiến và phụng sự, không nghĩ sẽ có Bằng khen… Thế nhưng, với những đóng góp cho xã hội, Đại đức là 1 trong 20 cá nhân giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2024.

Đại đức Thích Minh Trí là 1 trong 20 cá nhân nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2024. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10-2024 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo Đại đức, thanh niên sống đẹp cần có 3 yếu tố. Đó là trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Thanh niên cần sống gương mẫu, tốt trong tâm hồn, đạo đức, tác phong, làm tròn bổn phận làm con, sống hiếu thảo. Bên cạnh đó, chúng ta đừng nên sống qua ngày, qua tháng, phải đem năng lượng tích cực cho mọi người.

“Sống là phải biết cống hiến, phụng sự, đem lại lợi ích cho cộng đồng. Bản thân là người xuất gia học Phật, tôi luôn lấy tinh thần từ bi, trí tuệ đi vào cuộc đời, đem giá trị an lạc tới xã hội. Lúc nào đạo và đời luôn song hành tương đắc, đem giá trị đạo Phật gắn liền với mọi người… Tôi luôn cố gắng rèn luyện theo lời Đức Phật, ứng dụng đem lại giá trị lợi ích cho cộng đồng…”, Đại đức nói.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10-2024 tại Thủ đô Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phát huy tuệ giác trong việc an hưởng thành quả lao động của mình - Ảnh minh họa

Giàu lên dễ sinh tật?

GNO - Làm giàu chính đáng là việc khó đối với nhiều người. Nhưng khi khấm khá rồi mà biết an hưởng “không phóng dật, không tham đắm, không tạo những ác hạnh đối với chúng sinh” lại càng khó khăn hơn.
Ảnh minh họa

Buông xả tham chấp để chế tác sự bình an

GNO - Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn và đầy rẫy sự bất an như thế này, tự nhiên chúng ta muốn cống hiến, muốn cho đi nhiều hơn một chút những gì thuộc về bản thân mình để giúp đỡ và hỗ trợ người khác.

Thông tin hàng ngày