Vì sao bệnh viêm phổi hay tấn công người cao tuổi?

Vì sao bệnh viêm phổi hay tấn công người cao tuổi?

GNO - Cựu tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush đã được nhập viện vào hôm 14-1 qua vì bệnh viêm phổi. Và sau đó, vợ ông - cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush cũng phải nhập viện vì các biểu hiện mệt mỏi và ho nhiều, theo thông tin từ CNN.

Tính đến mùa hè năm ngoái, ông Bush đã 92 tuổi và bà Bush 91 tuổi. Tại sao bệnh viêm phổi hay tấn công người cao tuổi?

Một nguyên nhân đó chính là hệ miễn dịch của cơ thể giảm sút sau tuổi 50, “vì thế không ngạc nhiên gì khi người trên 90 có hệ miễn dịch suy kém”, theo bác sĩ Len Horovitz - chuyên gia về phổi, Bệnh viện Lenox Hill (New York).

Viêm phổi, đặc trưng do sự viêm nhiễm ở phổi, phổ biến vào mùa đông. Các bệnh về hô hấp khác như cảm lạnh và cảm cúm cũng có thể xuất hiện quanh năm.

Các bác sĩ thường yêu cầu nhập viện đối với người cao niên nếu họ mắc viêm phổi và việc nhập viện đặc biệt quan trọng trong trường hợp người này cũng đang có các điều trị y khoa khác, Horovitz nhấn mạnh.

Phương pháp điều trị cho người bị viêm phổi phụ thuộc vào loại virus hay vi khuẩn gây ra bệnh. Viêm phổi do virus có xu hướng dễ lây truyền nhưng lại ít gây ra viêm nhiễm hơn so với viêm phổi do vi khuẩn. Đôi khi, các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân dùng kháng sinh trước khi có kết quả xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh là do virus hay vi khuẩn.

Đối với bệnh nhân viêm phổi cao niên, các bác sĩ rất thận trọng vì có thể sẽ xuất hiện các biến chứng. Ví dụ, viêm phổi do vi khuẩn đi vào trong máu bệnh nhân và lan đi khắp cơ thể. Các biến chứng có thể xảy ra là suy thận hay hình thành các ổ viêm (áp-xe).

Tuy nhiên với người lớn tuổi, vẫn có một số loại vaccine giúp bảo vệ khỏi một số loại viêm phổi do vi khuẩn. Tất cả người từ 65 tuổi trở lên nên tiêm phòng, theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC).

Đức Hòa
(theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật cầu gia bị

Hội thảo khoa học quốc gia “Văn hóa Phật giáo VN trong kỷ nguyên số: Thực tiễn và định hướng phát triển”

GNO - Chiều 17-10, tại chùa Tam Chúc (Ninh Bình), Ban Văn hóa Trung ương phối hợp với Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, Ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN và Báo Đại Đoàn Kết tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Văn hóa Phật giáo VN trong kỷ nguyên số: Thực tiễn và định hướng phát triển”.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Có 3 sự thay đổi Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được GHPGVN chuẩn y

GNO - Cho đến nay, sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, dù muộn hơn so với kế hoạch của Trung ương GHPGVN, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức hoàn tất Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với định hướng sáp nhập các ban chuyên môn theo định hướng tinh gọn của Giáo hội.
Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang

Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang

GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho Báo Giác Ngộ biết, ngày 16-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 361/QĐ-HĐTS chính thức chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031, Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự.

Thông tin hàng ngày