Vì sao không thấy tổ chức lễ vía Bồ-tát Văn Thù, Phổ Hiền?

GN - HỎI: Tôi được biết trong năm có các ngày vía Phật và Bồ-tát sau: “Ngày 1-1 âm lịch (ÂL), vía Bồ-tát Di Lặc. Ngày 8-2 ÂL, vía Phật Thích Ca xuất gia. Ngày 15-2 ÂL, vía Phật Thích Ca nhập diệt. Ngày 19-2 ÂL, vía Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh. Ngày 21-2 ÂL, vía Bồ-tát Phổ Hiền. Ngày 16-3 ÂL, vía Bồ-tát Chuẩn Đề. Ngày 4-4 ÂL, vía Bồ-tát Văn Thù. Ngày 15-4 ÂL, vía Phật Thích Ca đản sanh. Ngày 19-6 ÂL, vía Bồ-tát Quán Thế Âm thành đạo. Ngày 13-7 ÂL, vía Bồ-tát Đại Thế Chí. Ngày 30-7 ÂL, vía Bồ-tát Địa Tạng. Ngày 19-9 ÂL, vía Bồ-tát Quán Thế Âm xuất gia. Ngày 30-9 ÂL, vía Phật Dược Sư. Ngày 17-11 ÂL, vía Phật A Di Đà. Ngày 8-12 ÂL, vía Phật Thích Ca thành đạo”. Tôi thấy các chùa đều tổ chức lễ vía Phật và Bồ-tát Quán Thế Âm nhưng không tổ chức lễ vía Bồ-tát Văn Thù, Phổ Hiền, Đại Thế Chí, Địa Tạng? Mong quý Báo giải thích cho tôi được rõ.

(ĐỨC TRUNG, trungphanc@yahoo.com.vn)

anh minhhoa 2.jpg


Đức Phổ Hiền (cưỡi voi trắng), giữa là Đức Quan Thế Âm cùng Đức Văn Thù (cưỡi sư tử) - Tranh: PGNN

ĐÁP:

Bạn Đức Trung thân mến!

Thường thì những ngày vía chư Phật và Bồ-tát trong năm các chùa đều tổ chức lễ vía để tưởng niệm và học theo công hạnh của các ngài. Sở dĩ một số ngày vía Phật và Bồ-tát có chùa tổ chức lễ nhưng có chùa lại không, thiển nghĩ là do các điều kiện khách quan hoặc là do nhân duyên chủ quan của chùa với vị Phật, Bồ-tát đó.

Điều kiện khách quan, ghi nhận thực tế cho thấy chỉ những ngày lễ vía Phật Thích Ca và Bồ-tát Quán Thế Âm được tổ chức trọng thể có đông đảo tín đồ Phật tử tham dự, còn các lễ vía khác thường được chùa kết hợp với các khóa lễ công phu thường nhật. Hình thức các lễ vía có tính nội bộ này rất đơn giản, trên nền của khóa lễ công phu hàng ngày, vị chủ lễ chỉ thêm lời khải bạch, xướng lễ danh hiệu và tụng sám về hạnh nguyện của vị Phật hay Bồ-tát mà đại chúng đang lễ vía.

Nhân duyên chủ quan, tùy theo truyền thống, tông phái, hệ phái, tông môn, hạnh nguyện, pháp môn của mỗi chùa mà có quan điểm, đối tượng cũng như cách thức lễ vía khác nhau. Phật giáo Việt Nam là nơi hội tụ của nhiều truyền thống (Bắc tông, Nam tông), tông phái (Thiền tông, Tịnh tông, Mật tông…) nên tùy theo quan điểm riêng của mỗi phái, mỗi chùa mà có cách thức tổ chức lễ vía khác biệt nhau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú (1947-2026) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Trung ương Giáo hội cáo phó, thông tin về Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú tân viên tịch

GNO - Hôm nay, 10-7, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Thiền phái Trúc Lâm VN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long và môn đồ pháp quyến ấn ký cáo phó báo tin Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú viên tịch.

Thông tin hàng ngày