Vị tu sĩ trẻ và chương trình Cõng gạo lên non

Các thành viên Đạo tràng Hoa Vô Ưu thắp hương Tam bảo tại thất của một tu sĩ trên núi Dinh
Các thành viên Đạo tràng Hoa Vô Ưu thắp hương Tam bảo tại thất của một tu sĩ trên núi Dinh
GNO - Chương trình nhằm hỗ trợ nhiều tu sĩ ẩn tu trong các am, thất trên địa bàn rừng nguyên sinh núi Dinh trải dài từ xã Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên, Châu Pha đến địa giới TP.Bà Rịa tu tập theo hạnh nguyện.
Đạo tràng Hoa Vô Ưu

Đạo tràng Hoa Vô Ưu

Có rất nhiều tu sĩ chọn con đường ẩn tu để chiêm nghiệm, thực hành lời Đức Phật dạy qua nhiều kinh điển để quán chiếu và lãnh ngộ, các vị tu sĩ này đã chọn ở những am, thất vắng người để tự tu tập.

Cuộc sống thường ngày của các vị tu sĩ ở đây gặp khá nhiều khó khăn trên con đường thực hành đại nguyện của họ. Nhiều vị lương thực cạn kiệt kéo dài phải dùng rau rừng để duy trì thọ mạng, thêm nữa rừng sâu âm u khi bóng chiều đổ xuống, côn trùng tấn công... và nhiều thứ chông gai khác.

Thấu hiểu điều đó, ngay từ nhiệm kỳ VI (2017-2022), Đại đức Thích Quảng Hà, lúc bấy giờ đảm nhận chức vụ Chánh Thư ký Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh (hiện là Phó Trưởng ban Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh) đã cùng với các Phật tử đạo tràng Hoa Vô Ưu cố gắng tìm phương cách nhằm hỗ trợ cho những vị tu sĩ ở nơi này.

Từ suy tư đó, đầu năm 2019, chương trình “Cõng gạo lên non” chính thức khởi động và duy trì đến ngày nay.

Đường lên núi hiểm trở

Đường lên núi hiểm trở

Trừ những năm dịch bệnh Covid-19, chương trình bị ngắt quảng, bình quân mỗi tháng chương trình được thực hiện 1 lần. Trải qua 6 năm duy trì, đến cuối năm 2024, chương trình đã được thực hiện tổng cộng 37 đợt.

Mỗi đợt, đoàn đến thăm, cúng dường từ 20 - 25 vị tu sĩ trong các am, thất. Đoàn đã cố gắng sắp xếp sao cho các vật dụng, thực phẩm được duy trì trong thời gian dài và bảo quản để sử dụng tốt, tránh độ ẩm cao nơi rừng núi. Mỗi vị sẽ nhận khoảng từ 25 - 30 món nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết cho cuộc sống thường nhật, trị giá gần 2 triệu đồng.

Các vị tu sĩ ẩn cư trên núi, nơi vắng bóng người

Các vị tu sĩ ẩn cư trên núi, nơi vắng bóng người

Mỗi chuyến di chuyển của thành viên đạo tràng tập hợp từ 40 - 60 người, có đợt cao nhất là 80 người, chủ yếu là các Phật tử tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM. Trước đó, nhờ sự hỗ trợ của chư Tăng dưới chân núi Dinh, Đại đức Thích Quảng Hà đã phác thảo sơ đồ vị trí các am, thất trong rừng núi, có nhiều nơi đường đi vô cùng khó khăn, hẻm núi chỉ đủ cho 1 người lách nghiêng mình nên việc chuyển vật phẩm vô cùng gian nan.

Trong buổi gặp gỡ, cúng dường Tăng Ni ẩn cư, ngày 22-1-2025, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã phát biểu tôn trọng phương thức tu mà mỗi Tăng Ni lựa chọn trong “tám vạn bốn ngàn pháp môn” mà đức Bổn Sư đã truyền dạy.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có phương thức nhằm hỗ trợ cho sự ẩn tu này, điều mà 6 năm qua Đại đức Thích Quảng Hà và các Phật tử Đạo tràng Hoa Vô Ưu đang thực hiện để tiếp tục có những hỗ trợ kịp thời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1326: Thế nào là một Phật tử?

Báo Giác Ngộ số 1326: Thế nào là một Phật tử?

GNO - Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh được tổ chức tại chùa Phổ Quang, một trong ba cơ sở tự viện do Giáo hội TP.HCM trực tiêp quản lý, điều hành - Ảnh: Bảo Toàn

Cảm tạ của Ban Tổ chức Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh (1941-2025)

Lễ tang của Hòa thượng được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và môn nhân pháp quyến (chùa Khánh Anh, chùa Hoa Nghiêm, chùa Long Phú) trang nghiêm trọng thể tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2025 (mùng 5 - 7 tháng 9 năm Ất Tỵ) tại chùa Phổ Quang...

Thông tin hàng ngày