Viện Nghiên cứu Phật học VN tổng kết Phật sự 2019

GNO - Chiều nay, 25-12, lễ tổng kết Phật sự năm 2019 của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (NCPHVN) đã diễn ra tại trụ sở của Viện (TP.HCM).

vien (1).jpg


Toàn cảnh buổi lễ

HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện NCPHVN đã quang lâm chứng minh buổi lễ, với sự tham dự của chư tôn đức, quý cư sĩ Phật tử thành viên Viện và các Trung tâm, đơn vị trực thuộc.

Sau nghi thức niệm Phật và phát biểu khai mạc của TT.Thích Tâm Đức, UVTT HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Viện NCPHVN; ĐĐ.Thích Giác Hoàng, UV HĐTS, Tổng Thư ký Viện NCPHVN đã báo cáo kết quả đạt được trong hoạt động của Viện cũng như các đơn vị trực thuộc năm 2019.

Theo đó, Viện NCPHVN có 2 Phân viện: Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer; 9 trung tâm gồm: Trung tâm Pāli học, Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, Trung tâm Nghiên cứu và Dịch thuật Hán truyền, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Phật giáo Bắc truyền, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Phật giáo Nam truyền, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo, Trung tâm Phiên dịch Phật học Anh-Việt. Ngoài ra, trong cơ cấu tổ chức Viện còn có Ban Kinh tế tài chánh và Ban Ấn hành kinh sách.

vien (2).jpg


Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa buổi lễ

Đến cuối năm 2019, Viện bắt đầu cho in ấn bộ Thánh điển Phật giáo Việt Nam (thay thế cho tên gọi “Đại tạng kinh Việt Nam”) với ấn phẩm đầu tiên là Kinh Trường bộ do cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu dịch; tổ chức và tham gia trên 10 hội thảo khoa học chuyên về Phật giáo, Phật học; kết hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức lớp Cử nhân Báo chí và Nhân học tôn giáo; các trung tâm trực thuộc tổ chức các khóa học về Khmer ngữ, lớp Sơ cấp Pāli, đào tạo Tăng Ni dịch thuật, tiếng Hán cổ ngắn hạn, tiếng Hán hiện đại ngắn hạn, tiếng Phạn ngắn hạn; Thạc sĩ Tôn giáo, Sư phạm Ngữ văn, Anh văn Phật giáo…

Đặc biệt, tập thể chư tôn đức và cư sĩ, nhà nghiên cứu thuộc Viện đã biên tập, biên dịch, ấn hành gần 50 đầu sách nghiên cứu về Phật học trên nhiều phương diện khác nhau.

vien (3).jpg


ĐĐ.Thích Giác Hoàng báo cáo hoạt động của Viện

Trong năm 2020, Viện sẽ tiếp tục tập trung một số hoạt động chủ đạo như: hoàn tất ấn hành Thánh điển Phật giáo Việt Nam Nam truyền, sau đó tiếp tục ấn hành các bộ A-hàm, Bản Duyên; tổ chức các hội thảo, tọa đàm về “Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa thượng Lâm Em”, “Lịch sử hình thành Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam và những đóng góp cho đạo pháp và dân tộc”, “Tổ Huệ Đăng và Thiên Thai Thiền giáo tông Liên hữu hội”, “Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh - Lịch sử hình thành và phát triển”, “Văn học Pāli: Quá khứ và hiện tại”; biên soạn và phiên dịch các tác phẩm văn hóa, lịch sử Phật giáo từ ngôn ngữ Hán, Anh sang Việt.

vien (4).jpg


Chư Tăng Ni, đại biểu tham dự lễ

Tại buổi lễ, Trung ương Giáo hội; Viện NCPHVN đã trao tặng nhiều bằng Tuyên dương công đức, Bằng công đức đến các cá nhân, tập thể của Viện đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự suốt năm qua.

Phát biểu đúc kết, HT.Thích Giác Toàn tán thán sự tham gia công tác nhiệt tâm của chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ, nhà nghiên cứu, quý học giả đối với hoạt động của Viện. Hòa thượng Viện trưởng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng nhất của Viện trong nhiệm kỳ 2017-2022 là hoàn thành bộ Thánh điển Phật giáo Việt Nam, nên mong sự chung tay từ tất cả chư tôn đức và cư sĩ thành viên.

vien (7).jpg
3199c61c929e6bc0328f.jpg
vien (6).jpg


Công tác khen thưởng đến các cá nhân, tập thể đóng góp tích cực cho Viện

Bảo Thiên


* Tin tức gửi về Giác Ngộ online qua mail: onlinegiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào sự cộng tác của quý bạn đọc, cộng tác viên. GN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ dâng pháp y đến 500 hành giả tại tịnh viện Hương Nghiêm

Lâm Đồng: Ni viện Tịnh Nghiêm dâng pháp y tại tịnh viện Hương Nghiêm

GNO - Sáng 13-8, tại tịnh viện Hương Nghiêm (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Ni viện Tịnh Nghiêm (P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức dâng pháp y đến 500 hành giả an cư, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.

Thông tin hàng ngày