Việt Nam Quốc Tự đã sẵn sàng cho lễ khởi công

GNO - Sáng nay, 11-10, phóng viên Giác Ngộ online đã có mặt  tại Việt Nam Quốc Tự (số 244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM), mọi công tác chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng Khu Văn hóa tâm linh tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng 12-10 cơ bản đã hoàn thành.

Mọi công tác chuẩn bị đều được chư tôn đức theo dõi và chỉ đạo trực tiếp với việc thiết trí lều lớn với sân khấu, bàn thờ, an vị tôn tượng Đức Bổn sư... chuẩn bị cho buổi lễ động thổ khởi công được trang nghiêm.

>> Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm văn hóa tâm linh mới của TP.HCM
>> PG TP.HCM nhận giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất
>> Thư mời dự lễ đặt đá xây dựng Việt Nam Quốc Tự

VNQT 2.jpg

Việt Nam Quốc Tự sẽ là trung tâm tâm linh - văn hóa và hành chánh lớn nhất thành phố

Bên ngoài Việt Nam Quốc Tự cũng trang trí  nhiều cờ, banderol dọc trên đường 3/2. Bên cạnh đó, phần đất để xây dựng cũng được Ban Tổ chức giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành.

5 giờ 30 sáng mai, 12-10-2014 (nhằm ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm), HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM sẽ chủ trì nghi lễ vía Đức Quán Thế Âm và cùng đạo tràng Pháp Hoa cầu nguyện công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự.

Sau đó, Lễ khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm văn hóa tâm linh Phật giáo mới của TP.HCM chính thức sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ cùng ngày. Lễ khởi công Việt Nam Quốc Tự có sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Giáo hội, BTS GHPGVN TP.HCM, Phật giáo 24 quận huyện, Tăng Ni, Phật tử các tự viện TP.HCM.

Xin giới thiệu tới độc giả chùm ảnh Việt Nam Quốc Tự trước ngày làm lễ khởi công:

 Anh VG (11).jpg
Tôn trí tôn tượng Đức Bổn Sư tại lễ đài

Anh VG (3).jpg
Chuẩn bị cho nghi thức lễ khởi công

Anh VG (2).jpg
Hòa thượng Yoshimizu Daichi (áo tím), nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh Độ tông Nhật Bản
đến thăm Việt Nam Quốc Tự trước giờ diễn ra lễ khởi công
Theo Ban Tổ chức, Hòa thượng đã phát tâm ủng hộ xây dựng Việt Nam Quốc Tự 2 tỷ đồng

Anh VG (9).jpg
Banderol chào mừng tại cổng chính Việt Nam Quốc Tự

Anh VG (5).jpg
Các lều, dù lớn được dựng bên trong Việt Nam Quốc Tự
dự phòng sáng ngày mai thời tiết không thuận lợi

Anh VG (4).jpg
Cổng phụ Việt Nam Quốc Tự giáp với Nhà hát Hòa Bình

Anh VG (10).jpg
Trang trí Quốc kỳ, Phật kỳ bên ngoài Việt Nam Quốc Tự

Anh VG (6).jpg
Banderol trang trí chào mừng dọc đường 3 tháng 2

Anh VG (8).jpg

Anh VG (7).jpg
Bên ngoài bờ rào Việt Nam Quốc Tự

Anh VG (1).jpg
Cờ ngũ sắc trang hoàn rực rỡ khu vực trước Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày