Việt Nam Quốc Tự: Lễ tưởng niệm HT.Thích Thiện Hoa

GNO - Sáng nay, 14-1 (20-12-Kỷ Hợi), tại Việt Nam Quốc Tự, TƯGH kết hợp với BTS GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm nhân 47 năm Đại lão HT.Thích Thiện Hoa, nguyên Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN viên tịch, cùng hiệp kỵ chư tiền bối hữu công, chư Thánh tử đạo trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo.

BTN_0041.JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng dâng cơm cúng dường

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS TP.HCM; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM cùng chư tôn đức HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư giáo phẩm Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP: HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm; cùng chư tôn đức Ban, Viện T.Ư; Ban Thường trực BTS TP, các ban trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận huyện; Tăng Ni, Phật tử các tự viện.

BAO (1).JPG

Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp niêm hương trước tôn ảnh cố Đại lão HT.Thích Thiện Hoa

Đại diện các ban, ngành TP có sự hiện diện của các ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP, đại diện chính quyền, các đoàn thể quận 10, phường sở tại.

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức và quan khách đã thành kính dâng hương tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Thiện Hoa, chư tiền bối hữu công, chư Thánh tử đạo trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo.

Đại chúng nhất tâm tụng niệm thời Bát-nhã tâm kinh cúng dường, cùng ôn lại, tri ân về hành trạng, công đức to lớn của cố Đại lão HT.Thích Thiện Hoa, chư tiền bối hữu công, chư Thánh tử đạo, những bậc tiền bối đã tạo nền tảng phát triển bền vững của Giáo hội ngày nay; cầu nguyện thế giới an bình, chúng sanh an lạc.

BAO (3).JPG

Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm Cố Đại lão HT.Thích Thiện Hoa

Cố Đại lão HT.Thích Thiện Hoa sinh năm 1918 tại huyện Cầu Kè (Trà Vinh), hiệu Hoàn Tuyên, pháp danh Thiện Hoa, húy Hồng Nở. Ngài là bậc chơn tu, tấm gương đức hạnh cho nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử hàng hậu học, hết lòng dấn thân phụng sự cho đạo pháp.

Cuộc đời hành đạo của cố Đại lão Hòa thượng gắn liền với phong trào chấn hưng Phật giáo tại nước ta, đặc biệt với việc đào tạo Tăng tài. Ngài đã sáng lập nhiều Phật học đường, kiến tạo nhiều ngôi chùa, dấn thân phục vụ cho đạo pháp và dân tộc, đóng góp công đức rất lớn cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp, trước tác của Phật giáo tại miền Nam.

Ngài mở nhiều lớp giáo lý Phật học phổ thông tại các chùa: Ấn Quang, Phước Hòa, Xá Lợi, Giác Tâm, Dược Sư… để giảng dạy cho Phật tử.

Cố Đại lão HT.Thích Thiện Hoa đảm trách nhiều chức vụ của Giáo hội trước 1975: Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN, Trưởng ban Giáo dục kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Tăng Già Nam Việt, Đốc giáo Phật học đường Nam Việt - chùa Ấn Quang (Sài Gòn), Trụ trì Việt Nam Quốc Tự.

Ngài viên tịch ngày 23-1-1973 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Tý), trụ thế 55 năm, hạ lạp 26 năm.

BAO (7).JPG
Tưởng niệm, tri ân công đức to lớn của cố Đại lão Hòa thượng

BAO (9).JPG
Chư tôn đức HĐTS, ban, viện T.Ư, BTS Phật giáo TP và 24 quận huyện

BAO (6).JPG

Thành kính tưởng niệm, tri ân cố Đại lão Hòa thượng

BAO (12).JPG
TT.Thích Thiện Quý phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức

BAO (5).JPG
Quang cảnh lễ tưởng niệm trang nghiêm tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thiện nguyện chùa Thiên Quang cứu trợ động đất tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).
Buổi họp mặt tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã đồng hành và đóng góp phát triển Phật giáo Q.Bình Thạnh, vào ngày 21-6

Một lòng tri ân

GNO - Ngày 21-6 vừa qua tại chùa Dược Sư (P.11), Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh (cũ) đã tổ chức buổi họp mặt tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã đồng hành và đóng góp phát triển Phật giáo quận nhà kể từ khi thành lập đến khi đồng loạt dừng hoạt động của Ban Trị sự cấp huyện từ ngày 1-7.

Thông tin hàng ngày