GNO - Sáng nay, 21-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Nguyệt Hóa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã có phiên họp liên tịch cùng lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh để rà soát, kiểm tra những công tác cần thiết cho Đại hội Phật giáo tỉnh sắp diễn ra.
 |
Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh phát biểu chỉ đạo |
Cuộc họp đặt dưới sự đồng chủ tọa của Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và bà Thạch Thị Thu Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.
Hiện diện tham dự tại buổi họp có chư tôn đức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh: Hòa thượng Thích Trí Minh, Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Thượng tọa Thích Trí Thọ; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Long và phường Nguyệt Hóa tham dự.
 |
Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long báo cáo tiến độ công tác tổ chức |
Trong những ngày qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã khẩn trương hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ được diễn ra trong hai ngày 22 và 23-5-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Nguyệt Hóa).
 |
Chư vị Phó Trưởng ban Thường trực tham dự phiên họp |
Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Lệ Lạc cho biết: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến đón gần 800 đại biểu tham dự, gồm chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; lãnh đạo chính quyền, các cơ quan, ban ngành tại địa phương; chư Tăng Ni và Phật tử tiêu biểu từ các tự viện trên toàn tỉnh.
 |
Thượng tọa Thích Lệ Lạc chia sẻ kỳ vọng về Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 |
"Với Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031, tôi nhận thấy sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc từ các cấp lãnh đạo Giáo hội và chính quyền địa phương. Phật giáo tỉnh Vĩnh Long hiện tại kế thừa di sản và thành tựu từ các vị tiền bối, chư vị cao tăng thạc đức sẽ phát huy mọi nguồn lực để hòa hợp, duy trì và phát triển Phật giáo tỉnh nhà.", Thượng tọa Thích Lệ Lạc chia sẻ.
"Phật giáo tỉnh Vĩnh Long trải qua nhiều kỳ Đại hội. Tuy nhiên với kỳ Đại hội này, sau khi sáp nhập 3 tỉnh, chúng tôi nhận thấy sự lớn mạnh về lượng cũng như về chất. Với số lượng Tăng Ni, tự viện và tín đồ Phật tử tăng lên rất nhiều, đây là tín hiệu khả quan để tỉnh nhà góp phần phục vụ tốt Đạo pháp và Dân tộc. Chúng tôi kỳ vọng sau Đại hội, chư tôn Giáo phẩm, quý Tăng Ni sẽ tiếp tục hòa hợp, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Đạo pháp trong lòng Dân tộc như tiền nhân chúng ta đã từng thực hiện được, để làm chỗ nương tựa, hướng dẫn cho Phật tử tại địa phương".
Thượng tọa Thích Lệ Lạc
(Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long)
 |
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại hội trường chính, nơi sẽ diễn ra phiên trọng thể |
Phiên làm việc đầu tiên của đại hội diễn ra lúc 14 giờ chiều mai, 22-5. Phiên chính thức của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long sẽ diễn ra vào sáng ngày 23-5-2026.
Ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ, công tác thiết trí cờ, pano, biểu ngữ chào mừng sự kiện trọng đại của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long đã được trang hoàng rực rỡ tại khuôn viên hội trường, các tự viện trên địa bàn tỉnh, cũng như dọc các trục đường chính dẫn vào nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các phiên làm việc của đại hội đến bạn đọc quan tâm.