Vĩnh Long: Ban TTXH Phật giáo tỉnh phẫu thuật mắt

GNO - Ngày 4,5,6-5, tại Trung tâm Y tế H.Hoài Nhơn (Bình Định), chương trình “Ánh sáng từ bi” do ĐĐ.Thích Mật Tịnh, Phó ban Thường trực Ban TTXH GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Phước Nguyên đã phối hợp phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo trong tỉnh.

6 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức khám sàn lọc cho 1.210 lượt bệnh nhân và phẫu thuật thành công 400 ca (316 ca đục thủy tinh thể, 84 ca mộng mắt), tổng trị giá trên 350 triệu đồng, do ĐĐ.Thích Mật Tịnh vận động các nhà tâm, Phật tử tài trợ, quỹ của Ban TTXH chùa Phước Nguyên ủng hộ 100 triệu đồng.

 
IMG_1153.JPG

Các bệnh nhân nghèo được phẫu thuật mắt

Trước đó, tháng 3- 2018, tại Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn, khám sàng lọc 1.185 lượt khám sàn lọc, có 457 ca chỉ định mổ và phẫu thuật được 405 ca (đục thủy tinh thể 321 ca; mộng mắt 84 ca). Tổng trị giá trên 300 triệu đồng, do Ban TTXH chùa Phước Nguyên vận động.

Chương trình “Ánh sáng từ bi” do ĐĐ.Thích Mật Tịnh đã phối hợp đoàn y bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM thực hiện và vận động trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức phẫu thuật được trên 1.200 ca mắt miễn phí cho người nghèo trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long.

IMG_1147.JPG

Chương trình phẫu thuật mắt cho bệnh nhân được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ

Dự kiến, Ban TTXH Phật giáo tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức phẫu thuật khoảng 1.000 ca cho bệnh nhân nghèo các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long

Hoa Từ Bi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày