Vĩnh Long: Chùa Phước Nguyên đập heo đất xây nhà cho dân nghèo

Vừa qua ngày 12/5, chùa Phước Nguyên- xã Lục Sĩ Thành (Trà Ôn) đã đập heo đất do các phật tử, các nhà hảo tâm, Mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh cùng đóng góp, được số tiền gần 40 triệu đồng. Số tiền này sẽ được góp vào quỹ “Mái ấm Phước Nguyên”, nhằm xây nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện.
chua.gif
Đại đức Thích Mật Tịnh- trụ trì chùa Phước Nguyên,
công bố số tiền đóng góp từ heo đất của các nhà hảo tâm.

Cũng trong dịp này, chùa đã phát 30 sổ gạo cho các hộ nghèo, các cụ già neo đơn. Mỗi sổ gạo trị giá 10kg/tháng, kéo dài trong 2 năm; nâng tổng số sổ gạo chùa Phước Nguyên trao cho người nghèo đến nay là 70 quyển.

Ngoài ra, salon Huỳnh Mai- TP Cần Thơ đã kết hợp hớt tóc miễn phí cho hàng trăm thiếu nhi, học sinh của Trường Tiểu học Long Thạnh B, xã Lục Sĩ Thành.

chua-2.gif

Hớt tóc miễn phí cho trẻ em xã Lục Sĩ Thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày