Vĩnh Long: Chùa Viên Giác làm lễ an vị tượng Phật

GNO - Sáng qua, 2-8 (nhằm ngày 26 tháng 6 năm Quý Tỵ), chư Tăng chùa Viên Giác long  trọng tổ chức lễ an vị  2 tượng Phật.

Vien giac 1.jpg

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại chùa Viên Giác

TT.Giác Giới, Phó ban Hoằng pháp tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Viên Giác, Giảng sư Học viện Phật giáo Việt Nam; TT.Thích Giác Sơn, trụ trì chùa Siêu Lý, UV BTS kiêm Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại và đông đảo Phật tử thập phương về tham dự buổi lễ.

Sau nghi lễ niêm hương bạch Phật, chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền, Phật tử các giới nhiếp tâm thanh tịnh cử hành nghi thức an vị và chiêm bái, đảnh lễ 2 bức tượng Phật. Được biết 2 pho tượng này được làm bằng xi măng cốt thép; cao 3m, đặt tại vị trí hai bên cổng chính trong khuôn viên nhà chùa.

Vien giac 2.jpg

Phật tử tham dự nhất tâm hướng Phật

Sau nghi lễ an vị, TT.Thích Giác Giới đã dành cho Phật tử một thời pháp thoại về chủ đề “Ý nghĩa của hai cụm từ: chúng  sanh ba cõi sáu đường và ba giới bốn loài”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày