Vĩnh Long: Công bố, trao quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Giác Khang

Chư tôn đức và lãnh đạo địa phương lưu niệm sau khi thượng bảng điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Giác Khang
Chư tôn đức và lãnh đạo địa phương lưu niệm sau khi thượng bảng điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Giác Khang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-4, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Giác Khang tại Hương Phụ A, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Hòa thượng Kim Thone, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo cơ quan, ban ngành tỉnh, xã Châu Thành, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử gần xa.

Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định đến Đại đức Thích Minh Cảnh
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định đến Đại đức Thích Minh Cảnh

Tại buổi lễ, sau phần nghi thức, Đại đức Thích Minh Trí, Phó Thư ký kiêm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu diễn văn khai mạc;Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố Quyết định số 145/QĐ-BTS ngày 28-3-2026 về việc thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Giác Khang, phân công Đại đức Thích Minh Cảnh (thế danh: La Anh Hòa, sinh 15-11-1984) đại diện quản lý.

Đại đức Thích Minh Cảnh dâng lời phát biểu
Đại đức Thích Minh Cảnh dâng lời phát biểu

Cung đối trước chư tôn giáo phẩm chứng minh, Đại đức Thích Minh Cảnh dâng lời phát biểu nhận nhiệm vụ cho biết: Việc thành lập đạo tràng là để có nơi nương tựa tu học, có môi trường tỉnh thức, đạo lực nâng đỡ nhau trên con đường giải thoát. Đạo tràng với tôn hiệu "Giác Khang" chính là pháp âm nhắc nhở, Giác là biết dừng vọng niệm, soi sáng tự tâm, Khang là sống vững chãi, an ổn giữa dòng đời biến động. Đại đức phát nguyện lấy Giới luật làm nền tảng, giữ ba nghiệp thanh tịnh, tu tập trong chánh niệm tỉnh thức, lối sống thiểu dục tri túc, lấy sự tu tập chuyển hóa nội tâm, hành đạo giữa đời, đem tinh thần từ bi, trí tuệ vào đời sống, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện an sinh xã hội.

Hòa thượng Thạch Sok Xane ban đạo từ
Hòa thượng Thạch Sok Xane ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thạch Sok Xane sách tấn Đại đức Thích Minh Cảnh tu học là một chặng đường dài rất nhiều khó khăn, thử thách, tự thân phải nỗ lực, trau dồi Giới, Định, Tuệ , chấp hành nghiêm Hiến chương của Giáo hội, pháp luật của Nhà nước, tích cực hướng dẫn Phật tử tu học đúng với truyền thống hệ phái khất sĩ; tạo mối quan hệ gắn kết với chính quyền và Phật tử trong mỗi công tác Phật sự để ổn định và phát triển điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung này.

Dịp này, Ban Tổ chức đã đón nhận khánh vàng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, lẵng hoa của Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh, phần quà từ chư vị Tăng Ni, chính quyền địa phương và Phật tử trao tặng chúc mừng.

Hòa thượng Thích Trí Minh trao tặng khánh vàng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long chúc mừng Đại đức Thích Minh Cảnh và đạo tràng Giác Khang
Hòa thượng Thích Trí Minh trao tặng khánh vàng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long chúc mừng Đại đức Thích Minh Cảnh và đạo tràng Giác Khang

Cuối buổi lễ, Đại đức Thích Minh Trí thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ. Sau khi hồi hướng, chư tôn đức đã thượng bảng điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Giác Khang, khép lại chương trình trong niềm hỷ lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Agama and the Pāli Majjhima Nikāya - A comparative study), tháng 9-1961, HT.Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày