![]() |
| Đại hội thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia bị |
Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; chư tôn đức lãnh đạo Văn phòng II TƯ; cùng chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; chư Tăng, Ni trên địa bàn tỉnh và Phật tử.
![]() |
Lãnh đạo chính quyền tỉnh Vĩnh Long tham dự phiên thứ nhất đại hội |
Về phía lãnh đạo chính quyền tỉnh Vĩnh Long, có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Kiên Sóc Kha,Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng quý lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long.
![]() |
Ban Kiểm soát Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu |
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, các nghi thức hành chính, Đại đức Thích Huệ Thắng, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đại diện Ban Kiểm soát Đại hội đã báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu về số lượng, thành phần đại biểu tham dự. Sau đó, đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội quy, chương trình làm việc; cung thỉnh Ban Chứng minh, công cử Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký Đại hội.
![]() |
Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng ban Tổ chức Đại hội tuyên đọc diễn văn khai mạc |
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Tổ chức cho biết: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong niềm hoan hỷ, đánh dấu bước phát triển mới của Phật giáo tỉnh nhà sau khi sáp nhập Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre.
![]() |
Thượng tọa Thích Tâm Khiết thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới |
"Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I là một sự kiện mang ý nghĩa tổ chức quan trọng. Đây là kỳ đại hội đầu tiên triển khai sau khi hoàn thành chủ trương hợp nhất bộ máy hành chính Giáo hội của ba khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre thành một Ban Trị sự thống nhất. Ban Tổ chức mong toàn thể đại biểu chính thức hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, làm việc với tư duy xây dựng và oai nghi nghiêm cẩn của người con Phật. Hãy phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ, tôn trọng bản sắc biệt truyền của các hệ phái Bắc tông, Nam tông Khmer, Nam tông Kinh và Khất sĩ để tạo nên sự đồng thuận tuyệt đối.", Hòa thượng Thạch Sok Xane nhấn mạnh.
Tại phiên làm việc đầu tiên của đại hội, đại biểu được theo dõi báo cáo tóm tắt hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027 qua video và lắng nghe dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031 doThượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long trình bày.
![]() |
Thượng toạ Thích Trí Thọ điều hành thảo luận |
Theo đó, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long có địa bàn rộng với đặc điểm đa hệ phái, với sự hiện diện của các hệ phái Phật giáo Bắc tông, Nam tông Khmer, Nam tông Kinh và hệ phái Khất sĩ, tạo nên bức tranh sinh hoạt Phật giáo phong phú, đa dạng nhưng thống nhất trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long quản lý 755 cơ sở tự viện; 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; 5.425 Tăng Ni (Tăng: 4.483 vị và Ni: 942 vị) và hơn 805.000 tín đồ Phật tử.
Xuyên suốt chặng đường qua, Phật giáo tỉnh Vĩnh Long thể hiện rõ việc kế thừa và phát huy mạnh mẽ tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”. Mặc dù có sự thay đổi về tổ chức hành chính, công tác quản lý vẫn được duy trì thống nhất, linh hoạt và thích ứng kịp thời với tình hình thực tế góp phần phát triển Phật sự địa phương ngày càng ổn định, bền vững.
![]() |
Hòa thượng Thạch Sok Xane chủ tọa phiên thứ đầu tiên đại hội |
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 156 cơ sở; cử nhân sự và trao quyết định người quản lý 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; trao quyết định thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện cho 180 cơ sở; phân công giám tự cho 6 cơ sở. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long đã thành lập 12 cơ sở mới, 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung và 4 cơ sở di dời sang chỗ mới trong nhiệm kỳ qua.
![]() |
Ban Trị sự tặng Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể tiêu biểu |
Sau khi hợp nhất, giáo dục luôn là mục tiêu hàng đầu mà Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà quan tâm. Để ổn định tu học của Tăng Ni, Ban Trị sự đã hợp nhất các cơ sở thành lập Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long do Thượng tọa Thích Trung San đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, tổ chức đào tạo tại 3 cơ sở gồm: Cơ sở I đặt tại thiền viện Sơn Thắng (P.Thanh Đức; Cơ sở II đặt tại chùa Lưỡng Xuyên (P.Trà Vinh); Cơ sở III đặt tại chùa Viên Minh (P.An Hội). Hiện nay, nhiệm kỳ qua, tổng số Tăng Ni sinh đã hoàn thành chương trình học, tốt nghiệp là 159 vị; đang theo học tại ba cơ sở của Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long là 113 vị. Riêng Phật giáo Nam tông Khmer vẫn duy trì các lớp Sơ cấp; Trung cấp Phật học, Trung cấp Pāli – Khmer trong nhiệm kỳ, với hơn 2.000 Tăng sinh và học sinh theo học.
![]() |
Chư tôn đức chủ tọa đoàn |
Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long được triển khai rộng khắp tại các tự viện với nhiều chương trình thiết thực hướng đến cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Các hoạt động thiện nguyện được tổ chức thường xuyên với nhiều chương trình ý nghĩa như: trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; xây dựng nhà tình thương; xây dựng cầu và đường giao thông nông thôn; khám bệnh và phát thuốc miễn phí; hỗ trợ người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ đạt khoảng 805,01 tỷ đồng.
Định hướng trong nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long xác định, Phật giáo tỉnh nhà tổ chức đại hội trong bối cảnh đặc biệt quan trọng cả về tổ chức nội bộ lẫn môi trường kinh tế, văn hóa – xã hội khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Điều đó đặt ra yêu cầu cho Ban Trị sự nhiệm kỳ mới phải củng cố nền tảng chánh tín, nâng cao chất lượng hoằng pháp và giáo dục Phật học, đồng thời tăng cường quản lý nội bộ chặt chẽ. Trên cơ sở phân tích bối cảnh nêu trên, Ban Trị sự xác định định hướng chiến lược của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031:Kế thừa – Ổn định – Phát triển bền vững.
![]() |
Thượng tọa Thích Lệ Lạc thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên bố mãn nhiệm |
Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng công đức đến 92 cá nhân; UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long cũng trao tặng Bằng khen đến 70 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong các công tác Phật sự của tỉnh nhà thời gian qua.
Trước toàn thể đại hội, Thượng toạ Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên bố mãn nhiệm.
![]() |
Hòa thượng Thích Trí Minh trình danh sách dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031 |
Thay mặt Tiểu ban Nhân sự, Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh trình danh sách dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp lấy ý kiến biểu quyết và thông qua đề án nhân sự với sự tán thành của toàn thể đại biểu hiện diện.
![]() |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp lấy ý kiến biểu quyết và thông qua đề án nhân sự |
Cũng tại phiên làm việc, các đại biểu được lắng nghe các tham luận từ Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Ban Từ thiện xã hội, Phân ban Ni giới định hướng tầm nhìn phát triển cho Phật giáo tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.
Theo chương trình, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng mai, 23-5 tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (P.Nguyệt Hóa).
Phóng viên Báo Giác Ngộ phụ trách địa phương sẽ ghi nhận và cập nhật đến bạn đọc quan tâm.
Một số hình ảnh ghi nhận:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng mai, 23-5 tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (P.Nguyệt Hóa) |


























