Vĩnh Long: Lễ truy niệm và phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Hạnh trà-tỳ

Lễ phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Hạnh trà-tỳ tại Sơn trang Tiên Cảnh (tỉnh Hậu Giang)
Lễ phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Hạnh trà-tỳ tại Sơn trang Tiên Cảnh (tỉnh Hậu Giang)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 19-4, Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long trà-tỳ.
Chư tôn đức tham dự cầu nguyện

Chư tôn đức tham dự cầu nguyện

Tham dự lễ có chư tôn đức Hòa thượng Thích Thiện Thanh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Phước Hùng, Hòa thượng Thích Phước Tồn, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức các tỉnh lân cận, đại diện chính quyền các cấp cùng đông đảo Phật tử.

Tại lễ truy niệm, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Phước Hạnh.

Theo đó, Hòa thượng Thích Phước Hạnh, thế danh Phạm Văn Khanh, sinh năm 1966, trong một gia đình trung lưu giàu truyền thống kính tín Tam bảo tại thị xã Vĩnh Long (nay TP.Vĩnh Long).

Ở lứa tuổi thanh niên, Hòa thượng xuất gia tu học với Hòa thượng Bửu Đa, trụ trì chùa Giác Hòa, TP.Vĩnh Long, được ban pháp danh Phước Hạnh, pháp húy Nhật Khanh, nối dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Thượng tọa Thích Thiện Trí cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Phước Hạnh

Thượng tọa Thích Thiện Trí cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Phước Hạnh

Năm 1984, Hòa thượng được Bổn sư cho đăng đàn thọ giới Sa-di. Sau khi giới pháp trở thành người xuất gia, Hòa thượng luôn phát huy tâm niệm nghiêm trì kinh luật, siêng năng chấp tác, nỗ lực nghiên cứu giáo lý và luật nghi thiền môn, đặc biệt là pháp ứng phú đạo tràng.

Với bản tính cần mẫn, siêng năng, Hòa thượng thường xuyên theo hầu Thầy khi giảng dạy các lớp Phật học và pháp sự khoa nghi; năm 1986, được Bổn sư chính thức cho tấn đàn thọ giới Cụ túc tại chùa Pháp Hoa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm 1987, Hòa thượng Bổn sư viên tịch, Hòa thượng kế thừa sự nghiệp trụ trì chùa Giác Hòa.

Thượng tọa Thích Lệ Lạc đọc lời tưởng niệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

Thượng tọa Thích Lệ Lạc đọc lời tưởng niệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

Hòa thượng đã tích cực tham gia ngay từ đầu các hoạt động Phật sự, hỗ trợ nhiều công tác hành chánh Giáo hội, cũng như công tác xã hội. Năm 1997, Hòa thượng được Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long suy cử làm Phó ban Trị sự Phật giáo TX.Vĩnh Long. Với 2 nhiệm kỳ, trên cương vị của mình, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long, Hòa thượng đã cùng Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TX.Vĩnh Long hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ V (nhiệm kỳ 2007-2012), Hòa thượng được suy cử Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo tỉnh Vĩnh Long.

Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Trưởng pháp tử dâng lời cảm niệm ân sư

Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Trưởng pháp tử dâng lời cảm niệm ân sư

Năm 2008, được sự chấp thuận của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Hòa thượng cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự tỉnh nhà tái thiết Bảo tháp Xá Lợi Miền Tây trên diện tích 17.000 m².

Nhiệm kỳ VII (2012-2017), Hòa thượng tiếp tục được suy cử Phó ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ VIII (2017-2022), Hòa thượng được tin tưởng suy cử đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long cho đến ngày viên tịch. Năm 2017, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022), Hòa thượng được suy cử Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thượng tọa Thích Minh Đạo, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long cảm tạ

Thượng tọa Thích Minh Đạo, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long cảm tạ

Tại lễ truy niệm, Thượng tọa Thích Lệ Lạc đọc lời tưởng niệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long bày tỏ tri ân những đóng góp công đức lớn lao của Hòa thượng Thích Phước Hạnh cho Phật giáo Vĩnh Long qua nhiều giai đoạn.

Đại diện môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Trưởng pháp tử dâng lời tưởng niệm ân sư. Buổi lễ truy niệm kết thúc với cảm tạ của Thượng tọa Thích Minh Đạo, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Sau lễ truy niệm, là khóa lễ phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Hạnh, trong tiếng niệm Phật, kim quan Hòa thượng từ từ rời chùa Phật Ngọc Xá Lợi đến trà-tỳ tại Sơn trang Tiên Cảnh (H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Một số hình ảnh lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Hạnh:

Phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Hạnh từ từ rời chùa Phật Ngọc Xá Lợi đến Sơn Trang Tiên Cảnh (H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cử hành lễ trà-tỳ
Phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Hạnh từ từ rời chùa Phật Ngọc Xá Lợi đến Sơn Trang Tiên Cảnh (H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cử hành lễ trà-tỳ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các vị tân Tỳ-kheo tấn đàn thọ nhận giới Bồ-tát tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Trang nghiêm Lễ truyền giới Bồ-tát và bế mạc hoàn mãn Đại giới đàn Thanh Kiểm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

GNO - Sáng nay, 18-9 (8-8-Bính Ngọ), gần 200 vị tân Tỳ-kheo, tân Tỳ-kheo-ni thuộc truyền thống Phật giáo Bắc tông vừa đăng đàn thọ nhận giới pháp tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, cùng hơn 300 Phật tử tại gia tập trung tại tổ đình Vĩnh Nghiêm cầu thọ giới Bồ-tát.
Thượng tọa Thích Minh Thuận cùng đại diện Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ trao học bổng đến các em học sinh

Phú Thọ: Quỹ Học bổng Khuyến học Nguyệt Trí phối hợp trao học bổng "Tiếp sức cho em đến trường"

GNO - Sáng 17-9, nhân dịp đầu năm học mới, nhằm động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, Quỹ Học bổng Khuyến học Nguyệt Trí phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ trao 82 suất học bổng “Tiếp sức cho em đến trường” năm học 2026-2027.
Trì giới và nhẫn nhục

Trì giới và nhẫn nhục

GNO - Trong kinh điển Phật giáo mà tôi được học đều dạy về sự cần yếu của trì giới và nhẫn nhục. Có thể xem đây là một những pháp tu căn bản của Phật giáo. Vậy thì tại sao ngài Tuệ Trung Thượng sĩ lại nói “Trì giới kiêm nhẫn nhục/Chiêu tội bất chiêu phước”. Câu nói này làm tôi rất hoang mang...
Ảnh: Phùng Anh Quốc

Thơ Trần Quê Hương: Bên triền thương yêu

GNO - Trần Quê Hương là bút hiệu của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ.
Trong niềm hoan hỷ, Hòa thượng Thích Huệ Phước tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế tặng hoa tri ân đến Hòa thượng Thích Khế Chơn, nguyên Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2026

Huế: Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử làm tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP.Huế (41A Hùng Vương, P.Thuận Hóa) với sự tham dự của hơn 800 đại biểu đã chính thức suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế.

Thông tin hàng ngày