Vĩnh Long: Lễ tưởng niệm lần thứ 61 Tổ Khánh Anh tại tổ đình Phước Hậu

 Chư tôn đức tưởng niệm tại tháp Tổ trong khuôn viên tổ đình Phước Hậu
Chư tôn đức tưởng niệm tại tháp Tổ trong khuôn viên tổ đình Phước Hậu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-3 (30-1-Nhâm Dần) tại tổ đình Phước Hậu (xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 61 Tổ sư Khánh Anh, Thượng thủ Giáo hội Tăng già toàn quốc, Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt, trụ trì tổ đình Phước Hậu.
Di ảnh Tổ Khánh Anh tại tổ đường tổ đình Phước Hậu

Di ảnh Tổ Khánh Anh tại tổ đường tổ đình Phước Hậu

Hòa thượng Thích Phước Tú, Hòa thượng Thích Thiện Thanh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Hòa thượng Thích Phước Tồn, Hòa thượng Thích Phước Hùng, đồng Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Hòa thượng Thích Phước Cẩn, trụ trì tổ đình Phước Hậu, cùng chư tôn đức Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, tông phong tổ đình Phước Hậu thành kính tưởng niệm lần thứ 61 ngày Tổ Khánh Anh viên tịch.

Lễ tưởng niệm mở đầu với khóa lễ tụng kinh A Di đà, tiếp đó khóa lễ cúng ngọ Phật, lễ nhiễu tháp, cung tiến Giác linh Tổ sư, sau cùng là môn hạ tổ đình Phước Hậu tác pháp cúng dường trai Tăng.

Khóa lễ diễn ra trang nghiêm với lòng kính ngưỡng tràn đầy của chư Tăng Ni và Phật tử đối với bậc Tổ sư dày công khai hoá và chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Chư tôn Ban Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, môn đồ tưởng niệm
Chư tôn Ban Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, môn đồ tưởng niệm

Sinh tiền với giới đức và đạo hạnh sáng ngời, Tổ Khánh Anh đã được suy tôn lên ngôi vị Thượng thủ Giáo hội Tăng già Toàn quốc (1959); Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt (1957); Chứng minh Đạo sư Hội Phật học Nam Việt (1955); Pháp sư Hội Lưỡng Xuyên Phật học Trà Vinh (1935); Giáo sư Trường Gia giáo chùa Giác Hoa - Bạc Liêu (1927); Trụ trì chùa Long An (1931), Phước Hậu (1942), huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Tổ sanh năm 1895, tại xã Phổ Nhì, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, thế danh Võ Hóa. Xuất gia năm 22 tuổi với pháp danh Chơn Húy, pháp hiệu Khánh Anh, thuộc dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh, tổ đình Chúc Thánh - Hội An.

Khóa lễ tụng kinh tại Chánh điện
Khóa lễ tụng kinh tại Chánh điện

Tổ viên tịch ngày 31 tháng Giêng, Tân Sửu (1961), tại chùa Long An (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Tổ Khánh Anh là một vị cao tăng của miền Nam, môn đồ đệ tử của Tổ đã trở thành những bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam, trong đó có Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Thiện Hoa, Huyền Quang, Hành Trụ, Quảng Liên, Thanh Từ...

Môn hạ tổ đình tác pháp cúng dường

Môn hạ tổ đình tác pháp cúng dường

Sinh thời, Tổ đã nhiệt tâm hoằng hóa pháp Như Lai. Ngài đã từng nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử rằng: “Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là đãy sách”.

Ngài luôn mong mỏi những người có duyên với Phật đều được lợi ích, giác ngộ trên con đường hành đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thừa tự pháp của thầy

Thừa tự pháp của thầy

GNO - Trong kinh Thừa tự pháp (Kinh Trung bộ, số 3), Đức Phật dạy hàng đệ tử nên thừa tự giáo pháp của Ngài chứ không nên thừa tự tài vật của Ngài.
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học VN

Chiêm nghiệm pháp ngữ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012)

GNO - Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Giác Ngộ online trân trọng gửi đến bạn đọc các pháp ngữ là những lời chỉ dạy của ngài, để cùng chiêm nghiệm, nghĩ về một bậc cao Tăng, nhà giáo dục, đại dịch giả kinh điển Nikaya, nhà lãnh đạo tôn giáo và tác giả, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni.

Thông tin hàng ngày