Vĩnh Long: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước chuẩn bị mở lớp Sơ cấp Pāli - Khmer

Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp tại chùa Hạnh Phúc Tăng
Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp tại chùa Hạnh Phúc Tăng
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 7-4, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp tại chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) nhằm báo cáo kết quả Hội trong quý I-2021 và triển khai công tác quý II, đặc biệt chuẩn bị tổ chức mở các lớp Sơ cấp Pāli - Khmer năm học 2021-2022.

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh phát biểu tại buổi họp

Buổi họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trí sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh; cùng chư Tăng Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh, Ban Quản trị đại diện 13 chùa Nam tông Khmer trong tỉnh.

Phía đại diện cơ quan ban, ngành có: Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long, Ban Tôn giáo tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phòng PA02 Công an tỉnh, Ủy ban MTTQVN huyện Vũng Liêm; Ủy ban MTTQVN xã Trung Thành.

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh đã thông qua nội dung và triển khai về việc các chùa xin mở lớp Sơ cấp Pāli - Khmer năm nhất, năm hai và năm ba (tương đương lớp 6,7,8 phổ thông). Sau hơn 1 tiếng, các thành viên đã thảo luận đi đến thống nhất cao.

Theo báo cáo, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động các sư sãi và đồng bào Khmer thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Hội phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa dần những tập quán lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Khmer; vận động các sư sãi, đồng bào Phật tử tham gia thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội với tổng kinh phí hơn 7,2 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Biết, Trưởng ban Tôn giáo phát biểu
Ông Trần Văn Biết, Trưởng ban Tôn giáo phát biểu

Dịp này, ông Trần Văn Biết, Trưởng ban Tôn giáo phát biểu nhận định: “Đời sống vật chất, tinh thần trong vùng đồng bào Khmer được nâng lên rõ nét. Việc trùng tu, sửa chữa chùa và các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa dân tộc về tiếng nói, chữ viết, các lễ hội, phong tục cổ truyền được lưu giữ và phát huy. Nổi bật trong đó là việc dạy chữ Khmer tại chùa được quan tâm đẩy mạnh và phát triển rộng khắp ở các chùa Khmer trong tỉnh”.

Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Chủ tịch Hội mong muốn chư Tăng, Ban Quản trị và Phật tử trong tỉnh phải nghiêm túc chấp hành, thực hiện tốt công văn của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống đại dịch Covid-19 dịp Tết Chôl Chhnăm Thmây. Đồng thời, khuyến khích đồng bào Phật tử đón Tết trên tinh thần “vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày