Vĩnh Long: Phật giáo huyện Long Hồ tổ chức đại hội

GNO - BTS GHPGVN huyện Long Hồ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016-2021) tại VP BTS (chùa Long Thành, ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) vào sáng 24-4 vừa qua.
a long ho 5.JPG
Ban chứng minh và chủ tọa đoàn Đại hội

HT.Thích Như Tước, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; HT.Thích Phước Tú, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; HT.Thích Huệ Tâm, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; TT.Sơn Ngọc Huynh, UV HĐTS GHPGVN, Chủ tịch Hội Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long… cùng chư tôn đức Tăng, Ni Thường trực BTS, trụ trì các tự viện, trong và ngoài huyện về tham dự.Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Sang, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Long Hồ; ông Nguyễn Vĩnh Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đức; bà Huỳnh Ngọc Phấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Đức, đại diện ban ngành, khách mời và Phật tử trên địa bàn huyện cũng như đại diện tôn giáo bạn về tham dự.

a long ho 4.JPG
ĐĐ.Thiện Tâm đọc diễn văn khai mạc

a long ho 3.JPG
ĐĐ.Minh Tâm báo cáo tổng kết

Tại đại hội, ĐĐ.Thích Thiện Tâm đọc diễn văn khai mạc; ĐĐ.Thích Minh Tâm, Chánh Thư ký GHPGVN huyện Long Hồ báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ vừa qua, nêu lên chương trình hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ VII (2016-2021).

Theo báo cáo, huyện Long Hồ có 31 cơ sở trực thuộc GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, trong đó có 28 cơ sở tự viện hệ phái Bắc tông, 1 cơ sở PG Nam tông Kinh và 2 tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ.

Trường TCPH Vĩnh Long tại thiền viện Sơn Thắng khai giảng từ năm 1990 đến nay, hiện trường đang đào tạo khóa VII với 165 Tăng Ni sinh theo học. BTS đã giới thiệu cho các Tăng Ni sinh tốt nghiệp TCPH tiếp tục học tại các Học viện Phật học, Đại học chuyên ngành ở trong và ngoài nước.

Các chùa trong huyện tích cực mở các đạo tràng tu học. Đến nay, toàn huyện có 17/31 tự viện tổ chức các đạo tràng: tu thiền, Bát quan trai, niệm Phật,...

Hằng năm, các tự viện đều tổ chức các ngày lễ lớn (Đại lễ Phật đản, Vu lan Báo hiếu,…) trang nghiêm và được đông đảo Phật tử về tham dự; hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi cơ sở tôn giáo”, 30/31 tự viện trong huyện đạt chuẩn văn hóa và tiên tiến.

PG huyện kết hợp với địa phương cùng chung tay chia sẻ những hậu quả trong thiên tai, bão lũ, hỗ trợ các gia đình khó khăn, xóa đói giảm nghèo tham gia các bếp ăn từ thiện, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội khác... với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng.

Thay mặt cho BTS huyện, ĐĐ.Thích Thiện Đạt, Phó BTS GHPGVN huyện Long Hồ tuyên bố mãn nhiệm kỳ VI (2012-2017).

Thay mặt Thường trực BTS PG tỉnh Vĩnh Long, TT.Thích Phước Tồn, Phó BTS kiêm Chánh thư ký GHPGVN tỉnh Vĩnh Long giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào BTS và Thường trực BTS GHPGVN huyện Long Hồ nhiệm kỳ VII.

HT.Thích Như Tước thông qua danh sách thành phần nhân sự suy cử của BTS GHPGVN huyện Long Hồ.

a long ho 2.JPG


Tân BTS PG huyện Long Hồ - nhiệm kỳ 2016-2021 nhận nhiệm vụ

Sau khi nhận nhiệm vụ, ĐĐ.Thích Thiện Tâm thay mặt tân BTS phát nguyện tuân thủ theo sự chỉ đạo của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh trong các công tác Phật sự, sẽ luôn hòa hợp, đoàn kết, tích cực nâng cao năng lực, uy tín tập thể để cùng nhau phục vụ Giáo hội, phụng sự chúng sanh.Bà Nguyễn Thị Thu phát biểu chúc mừng và HT.Thích Như Tước có lời đạo từ sách tấn đến tân BTS PG huyện Long Hồ nhiệm kỳ 2016-2021.
a long ho 7.JPG
HT.Thích Như Tước trao quyết định công nhận nhân sự PG huyện Long Hồ nhiệm kỳ mới

a long ho 1.JPG
Hòa thượng Trưởng BTS PG tỉnh Vĩnh Long ban đạo từ

a long ho 6.JPG
Toàn cảnh đại hội

Sơn Thắng

* Tin, ảnh đại hội PG các địa phương và mọi Phật sự ở các nơi, xin hoan hỷ gửi về: toasoan@giacngo.vn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày