Vĩnh Long: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN vừa viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú (1947-2026) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú (1947-2026) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo nguồn tin Báo Giác Ngộ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long viên tịch lúc 13 giờ 20 phút hôm nay, 10-7-2026 (nhằm ngày 26-5-Bính Ngọ).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú, pháp hiệu Đắc Huyền, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh, môn hạ tổ đình Phước Hậu (xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long).

Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng đảm nhận Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long (cũ), Cố vấn Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, viện chủ chùa Long An (chùa Đồng Đế, Trà Ôn), trụ trì chùa Giác Thiên (Vĩnh Long).

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX (năm 2022), Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Ngài là giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, viện chủ chùa Long An Đồng Đế (Trà Ôn), trụ trì chùa Giác Thiên (Vĩnh Long).

Báo Giác Ngộ sẽ cập nhật thông tin về Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch đến quý Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Thông tin hàng ngày