Vĩnh Long: Tưởng niệm Ni sư Thích nữ Như Phước, khai sơn chùa Phước Huệ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-2 (1-2-Quý Mão), môn đồ pháp quyến chùa Phước Huệ (X.Ngãi Tứ, H.Tam Bình) đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày Ni sư Thích nữ Như Phước, khai sơn chùa viên tịch.
Khóa lễ cúng ngọ, cúng tiến Giác linh Ni sư

Khóa lễ cúng ngọ, cúng tiến Giác linh Ni sư

Chứng minh và thắp hương tưởng niệm có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Trí Phát, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Đức An, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Tam Bình; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thiết lễ cúng ngọ và cung tiến Giác linh, nguyện cầu Giác linh Ni sư khai sơn chùa Phước Huệ cao đăng Phật quốc. Môn đồ pháp quyến đã tác bạch cúng dường trai tăng.

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Chứng minh, Hòa thượng Thích Đức An đã khái quát lịch sử hình thành và công lao của cố Ni sư đối với ngôi chùa Phước Huệ; đồng thời tán thán tinh thần tôn sư trọng đạo của Ni sư trụ trì cùng môn đồ pháp quyến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự

Học theo hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm: Hiến tặng năng lực không sợ hãi

GNO - Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi. Không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống...
Ảnh: Làng Mai

Lợi ích tu tập tâm từ

GNO - Từ tâm giải thoát hạnh lành/ Khuyên người con Phật khéo hành khéo tu/ Hàng ngày sự dụng công phu/ Tích tập công đức điều nhu vuông tròn...

Thông tin hàng ngày