Vĩnh Phúc: Đại lễ Vu lan tại chùa Vân Hội

GNO - Sáng nay, 21-8, Sư cô Thích nữ Tâm Khai, trụ trì chùa Vân Hội (xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và Phật tử đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2560.

ĐĐ.Thích Minh Pháp, Phó BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; ĐĐ.Thích Giác Minh, Trưởng BTS GHPGVN TP.Vĩnh Yên  cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử trong và ngoài huyện tham dự.

vanhoi02.jpeg


Quang cảnh lễ Vu lan tại chùa Vân Hội sáng nay, 21-8

Trong buổi lễ, ĐĐ.Thích Giác Minh đã chia sẻ về nguồn gốc Vu lan và gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên trong nội dung kinh Vu lanBáo đáp công ơn cha mẹ. Đại đức giảng về trách nhiệm và nghĩa vụ của người Phật tử, khẳng định đây cũng là dịp để các Phật tử bày tỏ lòng biết ơn và niềm kính ngưỡng đối với hai đấng sinh thành.

Dịp này, CLB thanh thiếu niên Phật tử chùa Vân Hội đã dâng quà khánh tuế chư tôn đức.

Đại lễ đã được tổ chức còn có các nghi thức truyền thống: niêm hương bạch Phật, cài hoa hồng, dâng pháp y cúng dàng chư Tăng, Ni; văn nghệ hát mừng Vu lan...

vanhoi04.jpeg


Phật tử tặng quà tới sư cô trụ trì chùa Vân Hội

Trong buổi lễ, Sư cô Thích nữ Tâm Khai đã trao 3 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn - vươn lên trong học tập của xã, mỗi suất 3 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lồng đèn ú - Di sản thủ công truyền thống của cố đô

Lồng đèn ngũ sắc giữa Sài Gòn

GNO - Đến với thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, P.Đức Nhuận, thuộc Q.Phú Nhuận cũ) giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp vào mùa Phật đản sẽ như lạc vào một không gian đầy ký ức với các dãy, chuỗi đèn ú ngũ sắc hòa trong Đạo kỳ vui tươi.
Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại tổ đình Quán Thế Âm - di tích cuối cùng của ngài - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại tổ đình Quán Thế Âm - di tích sau cùng của ngài ở TP.HCM

GNO - Sáng nay, 5-6 (20-4-Bính Ngọ), tại tổ đình Quán Thế Âm (P.Đức Nhuận, TP.HCM) - trú xứ gắn bó sau cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức trước lúc ngài phát đại nguyện vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn 1963 tại miền Nam, chư tôn đức đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm và hiệp kỵ chư Thánh tử đạo.
Ảnh: Shutterstock

Nguyện lực

GNO - Nương theo nguyện lực của Đức Phật, chư vị Bồ-tát và Thánh Tăng cũng đều lập hạnh, lập nguyện trên bước đường tu tập và giáo hóa chúng sanh. Dũng mãnh. Kiên cố. Phi thường.

Thông tin hàng ngày