Vĩnh Phúc: Khai mạc Khoá bồi dưỡng Hoằng pháp các tỉnh thành phía Bắc

(GNO-Vĩnh Phúc): Sáng 17-12, tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Hoằng pháp TƯGH đã tổ chức Lễ khai mạc Khoá bồi dưỡng Hoằng pháp các tỉnh thành phía Bắc. 

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Đức Pháp chủ GHPGVN - HT. Thích Phổ Tuệ; HT. Thích Thanh Sam - Chánh Thư ký - Phó Pháp chủ HĐCM; chư tôn đức HĐTS, BTS các tỉnh thành phía Bắc và đông đảo Phật tử các tỉnh thành cùng về tham dự.

Về phía chính quyền có lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBMTTQVN; đại diện lãnh đạo địa phương có ông Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cơ quan, ban ngành lãnh đạo địa phương cùng về tham dự.

Chương trình khoá bồi dưỡng bao gồm khoá tập huấn trực tiếp cho Tăng Ni, đặc biệt là Tăng Ni trẻ có tâm huyết trong sự nghiệp truyền trì mạng mạch của Phật pháp. Đối với Phật tử, với chủ đề "Phật giáo với tuổi trẻ, Tuổi trẻ với Phật giáo" nhằm thuyết giảng dành cho hoằng pháp viên là Phật tử trẻ. Đây cũng là sự đổi mới để khích lệ sự phát triển Phật tử lứa tuổi trẻ và cũng nhằm trẻ hoá Phật giáo ở các địa phương.

Khoá bồi dưỡng Hoằng pháp tại Vĩnh Phúc không chỉ thuyết giảng trong hội trường mà còn có các hoạt động liên tục trong 4 ngày ở không gian xung quanh các hội trường, cả ngày lẫn đêm với số lượng nhiều người tham dự trở thành một lễ hội văn hoá của Phật giáo được diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc.

TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN -
Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư phát biểu khai mạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày