Vĩnh Phúc: Khai pháp Hạ trường Tích Sơn PL.2559

GNO - Sáng qua, 21-6 (6-5-Ất Mùi), tại chùa Tích Sơn (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã diễn ra lễ khai pháp hạ trường an cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015.

truong ha 2.jpg


Chư tôn đức chứng minh, niệm Phật, mở đầu buổi lễ

Buổi lễ khai pháp có HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư GHPGVN chứng minh; HT.Thích Thanh Hưng, UV HĐTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN; ĐĐ.Thích Giác Minh, Trưởng BTS GHPGVN TP.Vĩnh Yên, Chánh duy na Hạ trường chùa Tích Sơn cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN TP.Vĩnh Yên và tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện chính quyền các cơ quan, ban ngành địa phương cùng đông đảo đạo hữu Phật tử các đạo tràng, tổ Phật tử chùa Tích Sơn và Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Tại buổi lễ, HT.Thích Gia Quang, chứng minh hạ trường cử hành lễ khai pháp.

truong ha 1.jpg


Chư Tăng Ni, Phật tử dự lễ khai pháp

Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức tác bạch cầu pháp của hiện tiền Tăng chúng và quý đạo hữu Phật tử được cử hành trang nghiêm trọng thể. Toàn thể đại chúng được nghe Hòa thượng chứng minh ban đạo từ.

ĐĐ.Thích Giác Minh thay mặt Ban Chức sự đọc báo cáo công tác tổ chức an cư và chương trình tu học.

Hòa thượng chứng minh tại các hạ trường khai pháp thuyết giảng mở đầu cho 3 tháng an cư kiết hạ của Tăng đoàn - sách tiến Tăng Ni tu tập  trong mùa an cư kết hạ và ân cần chỉ giáo hàng Phật tử tại gia.

An cư là cơ hội để cư sĩ thân cận, cúng dường và học tập với các vị Tỳ-kheo, gieo trồng phúc điền nơi Tam bảo.

truong ha 4.jpg
Chư Tăng tác pháp an cư

truong ha 3.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày