Vĩnh Phúc: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027

Chư tôn đức trong nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ
Chư tôn đức trong nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra phiên trù bị chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Duệ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni thuộc Ban Trị sự huyện, thị, thành, đại biểu tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Toản, Phó ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng về tham dự.

Mở đầu phiên trù bị đại hội, Ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Phó ban Thương trực Phật giáo tỉnh, Phó ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc phiên trù bị.

Thượng tọa Thích Thanh Lâm đọc diễn văn khai mạc phiên trù bị

Thượng tọa Thích Thanh Lâm đọc diễn văn khai mạc phiên trù bị

Phiên trù bị nhằm rà soát lại văn kiện đại hội, kiểm tra chương trình, các khâu công tác tổ chức, suy cử Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch; biểu quyết lấy ý kiến đại biểu thông qua danh sách chư tôn đức Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội để chuẩn bị tốt cho ngày khai mạc.

Tại đại hội, Đại đức Thích Tâm Vượng, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IV (2017-2022) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại đức Thích Tâm Vượng báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IV

Đại đức Thích Tâm Vượng báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IV

Tại phiên trù bị, đại hội đã lắng nghe các tham luận bổ sung cho công tác Phật sự khóa V (2022-2027).

Tại phiên trù bị, thay mặt Tiểu ban Nhân sự, Thượng tọa Thích Thanh Lâm đã trình bày danh sách dự kiến thành phần nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027 với 42 thành viên; toàn thể đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua danh sách tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc

Đúc kết tại phiên trù bị, Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết, với tinh thần đoàn kết và trang nghiêm của chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về mặt công tác chuẩn bị chu đáo danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới được rà soát kỹ, thực hiện minh bạch và đúng quy trình được Tăng Ni Phật giáo tỉnh, Trung ương Giáo hội và các cơ quan hữu quan đồng thuận cao.

Thượng tọa tin tưởng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của đại biểu, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V chính thức diễn ra vào sáng 21-9 sẽ thành công tốt đẹp.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày