Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Bảo Sơn

Chư Tăng thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống
Chư Tăng thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-5, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đã thành kính, trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Bảo Sơn (phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên).
Chư tôn đức Tăng tham dự buổi lễ

Chư tôn đức Tăng tham dự buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Phúc, TP.Vĩnh Yên và địa phương sở tại tặng hoa chúc mừng và đồng tham dự.

Đại biểu chính quyền

Đại biểu chính quyền

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và một phút nhập từ bi quán để tưởng niệm chư lịch đại Tổ sư, các anh hùng liệt sĩ..., toàn thể đại chúng đã cung kính lắng nghe Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc cung tuyên bức Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN.

Tiểu ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng

Tiểu ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng

Thượng tọa Thích Minh Pháp, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng lẵng hoa tươi thắm

Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng lẵng hoa tươi thắm

Thượng tọa Thích Thanh Phương, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng thay mặt chư tôn đức trong Ban Trị sự đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN gửi đến các chùa, tự viện trên cả nước nhân mùa Phật đản Phật lịch 2566.

Chư tôn đức thành kính dâng hương

Chư tôn đức thành kính dâng hương

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các đại biểu, Phật tử đã thành kính dâng hương bạch Phật và cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Cùng thả bong bóng bay gửi gắm ước vọng hòa bình cho nhân loại

Cùng thả bong bóng bay gửi gắm ước vọng hòa bình cho nhân loại

Cuối buổi lễ, chư tôn đức và đại biểu chính quyền các cấp cũng đã thả bóng bay và phóng sinh chim bồ câu cầu nguyện hòa bình cho nhân loại, nhân dân ấm no, hạnh phúc, Phật pháp xương minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày