Vu lan, "Tình khúc vượt thời gian" ca ngợi Mẹ

GNO - Chương trình diễn ra lúc 20g ngày 26-7 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên VTV9, tiếp sóng trên VTV Huế, Ðài PTTH Ðà Nẵng, Ðài PTTH Lâm Ðồng...

tinh khuc 2.jpg
Tình mẹ trong "Đá trông chồng" - Ảnh: BTC

Chương trình Tình khúc vượt thời gian kỳ này là một món quà ý nghĩa nhân mùa Vu lan, tặng khán giả - để nhắc nhớ về tình mẹ, chữ hiếu... với các giọng ca như Giao Linh, Lệ Thu, Cao Minh, Mỹ Hạnh, Hạnh Nguyên... cùng những ca khúc bất hủ về mẹ: Lòng mẹ (Y Vân), Ngày xưa có mẹ (Nguyễn Ánh 9), Ơn nghĩa sinh thành (Dương Thiệu Tước), Bông hồng cài áo (Phạm Thế Mỹ), Ca dao mẹ - Huyền thoại mẹ (Trịnh Công Sơn), Mẹ tôi (Nhị Hà), Bà mẹ quê (Phạm Duy)...

Hồng Vân, Thanh Thúy, Dương Triệu Vũ, Quốc Ðại và các diễn viên múa đã thể hiện thành công, để lại ấn tượng về vở nhạc kịch Ðá trông chồng kể tới những hi sinh vô bờ bến của người vợ - người mẹ VN, dưới sự dàn dựng của nhạc sĩ Nguyễn Quang.

tinh khuc 1.jpg
Bông hồng cài áo
do Giao Linh và Cao Minh thể hiện - Ảnh: BTC

Được biết, Tình khúc vượt thời gian là chương trình âm nhạc tổ chức định kỳ hàng tháng trên VTV9, mỗi tháng một chủ đề.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày