Xác lập kỷ lục cho Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới lần thứ 11 tại Việt Nam

(GNO): Theo thông tin từ Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam, sáng nay 03-2, nhân lễ bế mạc Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới lần thứ 11 tại Việt Nam, Trung tâm sẽ tiến hành trao kỷ lục cho Hội nghị với nội dung được xác lập: "Hội nghị nữ giới quốc tế được tổ chức với qui mô lớn nhất tại Việt Nam".
nuphattu_42.JPG

Đại biểu quốc tế dự Hội nghị

Thông cáo xác lập kỷ lục của Trung tâm cho biết, Hội nghị Sakyadhita hay “Hội nghị những người con gái đức Phật” là Hội nghị của những nữ tu sĩ và nữ cư sĩ Phật giáo. Hội Nữ giới Phật giáo Thế giới mong muốn thống nhất nữ giới Phật giáo của nhiều quốc gia nhằm mang lại hạnh phúc cho họ và tạo điều kiện cho họ đóng góp phục vụ lợi ích cho nhân loại. Hiện nay có khoảng 47 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia vào Hội Nữ giới Phật giáo. Hội nghị được tổ chức lần đầu tại Bồ ề Đạo Tràng, Ấn Độ năm 1987 và kế tiếp tại các nước Thái Lan, Tích Lan, Campuchia, Nepal, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ…

Việt Nam được vinh hạnh tổ chức Hội nghị lần thứ XI tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 28-12-2009 đến ngày 03-01-2010 với 2.540 đại biểu Việt Nam và 380 đại biểu quốc tế. Đây là lần đầu tiên Hội nghị nữ giới quốc tế được tổ chức với qui mô lớn nhất tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày