Xin giúp đỡ cậu bé tật nguyền

Em Nguyễn Gia Lâm
Em Nguyễn Gia Lâm

GN - Em Nguyễn Gia Lâm, sinh năm 2007 (ảnh), thường trú tại xóm 6, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành (Tây Ninh).

Năm 2009, em Lâm phẫu thuật tim, sau ca phẫu thuật, em bị tắc nghẽn mạch máu làm ảnh hưởng nặng nề đến tứ chi. Em bị khô quéo hai tay và hai chân nên phải cắt bỏ để bảo toàn mạng sống. Từ đó đến nay, em Lâm nhiều lần phải cắt bỏ xương bị lồi ở tay trái 2 lần. Hiện nay, xương ở tay, chân cứ mọc dư ra thì em phải đi bệnh viện cắt bỏ.

Chị Nguyễn Thị Mãnh, mẹ em Lâm cho biết, chị bị thần kinh tọa, giãn tĩnh mạch không lao động nặng được, 3 con của chị phải gởi 1 đứa cho bà ở quê, Lâm và em trai song sinh cùng với bố các bé phải tá túc ngay tại phòng 10, khoa B, Viện Tim (88 Thành Thái, P.12, quận 10, TP.HCM) từ 6 năm nay để tiện việc chăm sóc sức khỏe cho Lâm. Hiện nay, Gia Lâm đang học lớp 1 tại Trường Phan Văn Trị và được nhà trường miễn giảm học phí…

Mọi sự giúp đỡ cho em Lâm xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, quận 3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày