Xuân ấm cho người dân ở Nông Sơn, Quỳnh Lưu

Sư cô Huệ Liên và ông Lê Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Viên đại diện trao quà
Sư cô Huệ Liên và ông Lê Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Viên đại diện trao quà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 25-1, Sư cô Thích nữ Huệ Liên cùng Phật tử chùa Bửu Long (ấp Quý Thành, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) đã đến xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, Quảng Nam tặng quà Tết.

61 người già neo đơn, bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo đã được nhận quà. Mỗi phần gồm 400.000 đồng tiền mặt, nửa ký hạt dưa, bột ngọt và nước mắm.

Dịp này đoàn cũng đến thăm và trao quà 9 hoàn cảnh neo đơn tại xã Quế Lộc, cùng huyện. Tổng kính phí chương trình 40 triệu đồng do Ni sư Thích nữ Huệ Ngọc và mạnh thường quân đóng góp.

Bình Minh

* Trước đó, chiều 24-1, tại xã Quỳnh Thọ, Ban Thường vụ huyện Đoàn huyện Quỳnh Lưu cùng với chùa Đông Yên (Nghệ An) tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” và phiên chợ “Thanh niên nghĩa tình” dành cho người nghèo các xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Sơn Hải và Quỳnh Thọ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 60 suất quà cho các hộ nghèo và 10 suất quà cho các em học sinh hiếu học, mỗi suất quà 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Đại đức Thích Nguyên Quang - chùa Đông Yên trao quà cho học sinh nghèo hiếu học tại chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Đại đức Thích Nguyên Quang - chùa Đông Yên trao quà cho học sinh nghèo hiếu học tại chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Phiên chợ “Thanh niên nghĩa tình” 0 đồng dành cho người nghèo có bánh kẹo, miến, bột canh, mì chính, dầu ăn và các mặt hàng thiết yếu khác…

60 phiếu mua hàng đã được trao tới 60 hộ nghèo trên địa bàn các xã nói trên. Mỗi người được mua 5 món hàng với giá 0 đồng tại phiên chợ, chuẩn bị cho Tết ấm áp.

* Cùng ngày, chùa Lam Sơn (Quỳnh Lưu) tổ chức trao tặng 60 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người khiếm thị trên địa bàn xã Quỳnh Yên và An Hòa.

Mỗi suất quà bao gồm các loại nhu yếu phẩm và tiền mặt… Tổng giá trị quà tặng 30 triệu đồng

60 hộ gia đình xã Quỳnh Yên và An Hòa trực tiếp về tại chùa Lam Sơn nhận quà tết

60 hộ gia đình xã Quỳnh Yên và An Hòa trực tiếp về tại chùa Lam Sơn nhận quà tết

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày