100 suất học bổng Đạo Phật Ngày Nay đang chờ Tăng Ni

GNO - TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM, trụ trì chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) vừa ký thông báo, cho biết Quỹ học bổng Đạo Phật Ngày Nay do chùa Giác Ngộ  thành lập sẽ cấp 100 suất học bổng cho Tăng Ni sinh viên đang theo học hệ chính quy ở các chương trình cử nhân, cao học và tiến sĩ tại các Học viện Phật giáo Việt Nam hoặc các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc.

>> Trao 73 suất học bổng Đạo Phật Ngày Nay

Thay Nhat Tu 1.jpg
TT.Thích Nhật Từ trao học bổng tới Tăng Ni sinh hồi năm ngoái (2013) - Ảnh: Nhuận Bình

Thông báo cho hay, thời gian nhận hồ sơ trong khoảng thời gian 14g đến 18g từ ngày 26-8 tới 5-9-2014 tại 139/5 Phan Đăng Lưu, P2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM (tải mẫu đơn bên dưới bản tin này).

Ngoài ra, trong hồ sơ, Tăng Ni sinh còn phải nộp thêm các loại giấy tờ có công chứng, gồm bảng điểm kết quả học tập và biên lai đóng học phí của học kỳ gần nhất (đối với Tăng Ni sinh viên mới trúng tuyển 2014, photo giấy báo trúng tuyển Cao đẳng và Đại học năm 2014); CMND và Chứng nhận Tăng Ni (hoặc Chứng điệp thọ giới).

Mọi thắc mắc về học bổng, Tăng Ni sinh liên hệ ĐĐ.Thích Ngộ Dũng qua số điện thoại 0906650155, Email: thichngodung@gmail.com hoặc địa chỉ như trên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày