1.800 thiện tín, Phật tử "Quay về bờ giác"

GNO - Sáng 17-1, nhân kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo, tại chùa Quang Minh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng đã tổ chức khóa tu dành cho độ tuổi từ 16 trở lên với chủ đề “Quay về bờ giác”.
khaimackhoatulc (13).jpg
Quang cảnh lễ khai mạc khóa tu

Trong lời phát biểu khai mạc, ĐĐ. Thích Chúc Tín, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN quận Liên Chiểu, trưởng ban tổ chức khóa tu đã nhắn gửi đến gần 1.800 khóa sinh tham dự rằng: “Hạnh phúc hay khổ đau, vui hay buồn hôm nay là do chính các tâm mình gây ra, chúng ta không thể đổ lỗi cho bất cứ ai hay bất cứ hoàn cảnh nào, không có Phật thánh, thần linh hay thượng đế nào có thể thay đổi vận mệnh của mỗi người ngoài chính họ, tất cả đều diễn ra đúng theo quy trình nhân quả, duyên sinh duyên khởi, do chính mình tạo ra. Tập sống biết chấp nhận mọi thứ quanh ta một cách nhẹ nhàng mà không hề bất mãn vì những gì xảy ra quanh ta đều đã có duyên với ta”.Bà Hoàng Thị Hải Yến, Chủ tịch UB MTTQVN quận Liên Chiểu phát biểu chúc mừng BTS GHPGVN quận - đã tổ chức được khóa sinh hoạt với quy mô lớn, có ý nghĩa trong ngày thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.HT.Thích Chí Mãn, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng ban đạo từ sách tấn BTS GHPGVN quận Liên Chiểu và gần 1.800 khóa sinh tham dự khoá tu. Hòa thượng mong muốn sau khi kết thúc khóa tu, các khóa sinh sẽ thu thập được một hành trang lý tưởng hơn trên con đường tu học cầu giải thoát.
khaimackhoatulc (10).jpg
Gần 2.000 Phật tử đã về dự tu "Quay về bờ giác"

Sau buổi lễ khai mạc, các khóa sinh đã được nghe TT.Thích Viên Trí, UV HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM thuyết giảng đề tài "Sự phi thường trong lộ trình tìm đạo của Đức Phật".Chiều và tối cùng ngày, các khóa sinh tiếp tục được nghe các đề tài thuyết giảng của chư tôn đức và đêm thắp nến tri ân xen với chương trình văn nghệ với sự tham gia của quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 - Phật tử Trịnh Nguyễn Hồng Minh, ca sĩ Ngọc Quan, nhóm hài Dương Lâm.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày