270 huynh trưởng tham gia liên trại huấn luyện

GNO - Hôm qua, 30-4, liên trại huấn luyện Lộc Uyển - A Dục - Huyền Trang khu vực 2 (gồm các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ) do Phân ban GĐPT T.Ư tổ chức đã khai mạc tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

h1.JPG


Nghi thức cung nghinh chư tôn đức - ảnh: Vũ Giang

HT.Thích Chơn Không, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban HDPT T.Ư; HT.Thích Huệ Tâm, UV Ban HDPT T.Ư, Trưởng ban HDPT tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Bửu Chánh, Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì thiền viện Phước Sơn cùng chư tôn đức Ban HDPT T.Ư, Ban HDPT tỉnh Đồng Nai, TP.HCM đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

Ông Nguyễn Quốc Vũ, Phó ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo TP.Biên Hòa, xã Phước Tân, huynh trưởng Phân ban GĐPT T.Ư và 270 trại sinh tham dự lễ khai mạc.

H2.JPG
Cung kính đón chư tôn đức

H3.JPG
Toàn cảnh lễ khai mạc - ảnh: Vũ Giang

Lễ khai mạc bắt đầu bằng nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, cử bài ca Sen trắng, phút tưởng niệm chư thánh tử đạo, chư vị tiền bối hữu công với đất nước và dâng hoa cúng dường.

Sau khi công bố Ban Tổ chức và Ban Quản trại, phát biểu khai mạc trại, huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, UV HĐTS, Phó ban Thường trực Phân ban GĐPT T.Ư, Trưởng ban Tổ chức cho biết liên trại được tổ chức là nỗ lực của GĐPT VN nhằm đào tạo lực lượng kế thừa trong việc hành và quản lý một đơn vị GĐPT cơ sở thuộc các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ trước những nhu cầu phát triển chung.

Dịp này, huynh trưởng Tâm Duệ tri ân chư tôn đức Ban HDPT T.Ư, tỉnh Đồng Nai, chính quyền các cấp tỉnh Đồng Nai và thiền viện Phước Sơn đã hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị cho trại huấn luyện.

H5.JPG


Các em Phật tử dâng hoa cúng dường - ảnh: Vũ Giang

H6.JPG
Huynh trưởng Tâm Duệ phát biểu khai mạc - ảnh: Vũ Giang

H4.JPG

Ngay sau đó là phần ra mắt Ban Quản trại và trao còi lệnh cho đời sống trại. Dịp này, các tổ chức, đơn vị đã gởi các lẵng hoa và phần quà chúc mừng hội trại sẽ thành công tốt đẹp.

Ban đạo từ trong lễ khai mạc, HT.Thích Chơn Không nhắc nhở các trại sinh nêu cao tinh thần dũng tiến của người huynh trưởng GĐPT VN, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hiện có, chắt chiu thời gian trên đất trại để học tập, rèn luyện -đạt những kết quả tốt nhất, sau khi trở về đóng góp cho đơn vị địa phương.

H7.JPG
Nghi thức trao còi lệnh - ảnh: Vũ Giang

H8.JPG
Lực lượng huynh trưởng trẻ tham dự trại - ảnh: Vũ Giang

H9.JPG
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng - ảnh: Vũ Giang

H10.JPG
HT.Thích Chơn Không ban đạo từ - ảnh: Vũ Giang

H11.JPG
Chụp ảnh lưu niệm trên đất trại - ảnh: Vũ Giang

Được biết, có 113 trại sinh Lộc Uyển, 88 trại sinh A Dục, 69 trại sinh Huyền Trang tham gia khóa huấn luyện trong kỳ liên trại tại khu vực 2 này.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày