300 tu sinh tham gia khóa tu “Cho và nhận”

GNO - 300 tu sinh đã tham gia khóa tu Gieo hạt từ tâm kỳ 30 với chủ đề “Cho và nhận” do Quan Âm tu viện, Q.Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức dành cho thanh thiếu niên vào Chủ nhật 28-9-2014.

Ngoài chương trình tu tập quen thuộc như: Ngồi thiền rải tâm từ bi, trì chú của Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm “Om Mani Padme Hum”, và của Bồ-tát Đại Trí Văn Thù “Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi”, Ban Tổ chức còn mời ĐĐ.Thích Đồng Thành thuyết giảng về chủ đề “Cho và nhận”. Tu sinh tham gia đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề thuyết giảng.

Chuyên mục lắng nghe để hiểu, phụ trách tư vấn: ĐĐ.Thích Quảng Tánh, ĐĐ.Thích Tâm Hải, ĐĐ.Thích Đồng Thành.

Các em tu sinh còn sinh hoạt văn nghệ, hát ca khúc truyền thống của khóa tu Gieo hạt từ tâm và ca khúc Một đời người một rừng cây, dùng buffet “Cho & nhận” trong chánh niệm, chụp hình lưu niệm…

Chùm ảnh khóa tu Gieo hạt từ tâm "Cho và nhận":

ANh QA (5).jpg

Các Sư cô hướng dẫn tu sinh thực tập thiền

ANh QA (6).jpg
Lắng nghe hơi thở, trải tâm từ bi

ANh QA (7).jpg
Trì chú của Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm “Om Mani Padme Hum”

ANh QA (3).jpg
Nghe TT.Thích Đồng Thành thuyết giảng "Cho và nhận"

ANh QA (4).jpg
Quý thầy giải đáp những thắc mắc của tu sinh

ANh QA (8).jpg

ANh QA (9).jpg
Chọn buffet chay tại khóa tu

ANh QA (11).jpg
"Bữa cơm ở địa ngục" - bài học về sự ích kỷ và lòng vị tha

ANh QA (10).jpg
Dùng cơm trong chánh niệm

ANh QA (2).jpg
Tu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Sư bà

ANh QA (1).jpg
Chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày