64 Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đồng Nai xuất phát đợt 2 tình nguyện vào tuyến đầu chống Covid-19

64 Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đồng Nai xuất phát đợt 2 tình nguyện chống dịch Covid-19
64 Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đồng Nai xuất phát đợt 2 tình nguyện chống dịch Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-9, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai - chùa Tỉnh Hội (phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) diễn ra lễ xuất phát đội tình nguyện Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Đồng Nai vào tuyến đầu phòng, chống dịch tại tỉnh Đồng Nai.
Lễ xuất đội tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Đồng Nai

Lễ xuất đội tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Đồng Nai

Tham dự buổi lễ Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Về phía lãnh đạo chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Nguyễn Thị Nga, Chuyên viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại đức Thích Thiện Mỹ cho biết đợt 2 có 64 tình nguyện viên

Đại đức Thích Thiện Mỹ cho biết đợt 2 có 64 tình nguyện viên

Đại đức Thích Thiện Mỹ, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tuyển tình nguyện viên cho biết, ở đợt thứ 2 này, đại diện cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ có 64 tình nguyện viên tham gia vào tuyến đầu chống dịch.

Trong đó, có 26 tình nguyện viên vừa kết thúc đợt 1 tiếp tục xung phong tham gia đợt 2. Nhóm tình nguyện sẽ được chia làm 3 tổ để tham gia phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly và hỗ trợ test bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng ở các khu dân cư theo sự điều phối của Sở Y tế.

Ông Nguyễn Quốc Vũ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh

Ông Nguyễn Quốc Vũ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Vũ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh luôn ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng, thiết thực của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội trong dịch bệnh suốt thời gian qua, đặc biệt là hoạt động tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch.

Thay mặt cho Ban Thường trực Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Huệ đã động viên, dặn dò tới các Tăng Ni, Phật tử tình nguyện lên đường chống dịch đợt này, đây là một niềm vui rất lớn. Phật giáo đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hộ quốc an dân.

Phát nguyện dấn thân phụng sự cho tuyến đầu chống dịch

Phát nguyện dấn thân phụng sự cho tuyến đầu chống dịch

Đại diện cho 64 tình nguyện viên tham gia, Đại đức Thích Tánh Đạt phát nguyện dấn thân phụng sự với một ý chí kiên cường, quyết tâm chung sức một lòng cùng với chính quyền, đội ngũ tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh. “Chúng con xin phát nguyện chưa trở về khi đất nước còn cần chúng con, chúng con sẽ đồng hành cùng cán bộ tuyến đầu, đồng hành cùng bệnh nhân, đồng hành cùng nhân dân vượt qua đại dịch sớm nhất”.

Tăng Ni, Phật tử được các cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TP.Biên Hòa trực tiếp tập huấn

Tăng Ni, Phật tử được các cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TP.Biên Hòa trực tiếp tập huấn

Chiều cùng ngày, các Tăng Ni, Phật tử được các cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TP.Biên Hòa trực tiếp tập huấn, hướng dẫn cách mặc, cởi đồ bảo hộ đảm bảo đúng quy trình, an toàn; Các kỹ năng về phòng vệ như: rửa tay, mang tháo khẩu trang và đặc biệt là cách lấy mẫu test Covid-19…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày