900 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Hoa

GNO - Sáng qua, 8-11 (16-9 nhuần-Giáp Ngọ), tại chùa Giác Thiên, BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã trọng thể khai mạc Đại giới đàn Thiện Hoa và đón nhận quyết định chuẩn y nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ VI (2012 - 2017) của HĐTS GHPGVN.

VL (2).jpg


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ khai mạc Đại giới đàn

Chứng minh tại buổi lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Đức, UV HĐTS GHPGVN, chư tôn đức lãnh đạo các tỉnh thành bạn tham dự như: Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ và toàn thể chư tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long và 900 giới tử Tăng Ni tham dự. 

Đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến tham dự có ông Nguyễn Thành Nghiệp, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo, cùng đại diện các ban ngành tỉnh Vĩnh Long và Phật tử tham dự.

VL (1).jpg


HT.Thích Như Tước phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, HT.Thích Như Tước, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trưởng BTC Đại giới đàn phát biểu khai mạc. Theo đó, Đại giới đàn 2014 của tỉnh Vĩnh Long mang tên Thiện Hoa, là đạo hiệu của một vị cao tăng đã cống hiến suốt cuộc đời mình để phụng sự cho đạo pháp và dân tộc. Do đó, Đại giới đàn Thiện Hoa với ý nghĩa là một động lực thúc đẩy Tăng Ni phát tâm chuyên tu tinh tấn, hộ trì Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức.

Cũng tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Thống thay mặt lãnh đạo Giáo hội tuyên đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ VI (2012 - 2017).

 HT.Thích Thiện Pháp thay mặt T.Ư GHPGVN trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long cho HT.Thích Như Tước, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ VI (2012 - 2017).

VL (11).jpg


HT.Thích Thiện Pháp trao quyết định nhân sự
tới HT.Thích Như Tước - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

VL (4).jpg
Lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh

VL (5).jpg
UB MTTQVN tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng

Thay mặt cho BTS, ĐĐ.Thích Trí Minh báo cáo tóm tắt công tác tổ chức của Đại giới đàn Thiện Hoa 2014. Cho biết, được sự đồng thuận của T.Ư GHPGVN và lãnh đạo tỉnh nhà với mong muốn truyền trao giới thể cho Tăng Ni thế hệ kế thừa, truyền trì mạng mạch Như Lai cùng sự phát Bồ-đề tâm hộ trì Phật pháp của chư thiện nam tín nữ Phật tử xa gần, Đại giới đàn diễn ra từ ngày 7-11 (nhằm ngày 15-9 nhuần-Giáp Ngọ), hơn 900 giới tử xin thọ giới, trong đó 512 giới tử được Ban Tăng sự T.Ư cấp chứng điệp thọ giới, số lượng còn lại BTS cấp giấy chứng nhận.

Tại buổi lễ, BTC đã cung an ban chức sự Đại giới đàn Thiện Hoa, HT.Thích Như Niệm làm Hòa thượng Đàn đầu truyền giới Tỳ-kheo; HT.Thích Minh Thông Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Giới, HT.Thích Như Tước - Giáo thọ A-xà-lê và bảy vị tôn chứng sư.

Giới đàn Tỳ-kheo-ni do NT.Thích nữ Trí Tiên, NT.Thích nữ Hải Nghĩa làm Đàn đầu Hòa thượng; NT.Thích nữ Như Tịnh, NT.Thích nữ Như Thành, NS.Thích nữ Như Minh làm Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Như Hương, NT.Thích nữ Như Đức, NS.Thích nữ Như Chơn - Giáo thọ A-xà-lê và bảy vị tôn chứng sư.

VL (15).jpg


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

VL (6).jpg
Nghi thức cung an chức Đại giới đàn Thiện Hoa

VL (7).jpg
Đại giới đàn có 900 giới tử cầu thọ giới pháp

900 giới tử Tăng Ni thuộc tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh về cần cầu thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Hoa sẽ được truyền giới tại Giới trường chùa Giác Thiên dành cho Tăng, chùa Long Khánh dành cho Ni.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn sách tấn các giới tử Tăng Ni sau khi cầu thọ được giới pháp rồi phải luôn giữ gìn tịnh giới, khỏi bị sa đường lạc lối đi đến thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ-đề trong tương lai, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Vũ Giang - Ảnh GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày