Ấn Độ: Công tác bảo tồn tháp Ratnagiri bị xao lãng

GNO - Có rất nhiều mộ tháp và tu viện Phật giáo cổ hiện đang nằm trên đồi Ratnagiri mang ý nghĩa to lớn đối với tôn giáo và du lịch. Tuy nhiên, địa danh di sản này đang dần xuống cấp do các yếu tố tự nhiên.

Nằm ở quận Jajpur, các tu viện và tháp của Ratnagiri có từ giữa thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 16.

Tiêu biểu trong số đó là đại tháp Mahastupa, nằm trên đỉnh đồi Assia, được xây dựng giữa thế kỷ thứ 8 và 9. Tuy nhiên, ngày nay cấu trúc này đang bị một lớp tảo dày bao phủ.

wThapANDo5 (1).jpg  wThapANDo5 (4).jpg  wThapANDo5 (5).jpg

Các tháp bị hư hại do thời gian

Các tác phẩm điêu khắc cổ đại, như tháp Mahastupa, là sự pha trộn về kiến trúc Phật giáo và tay nghề của thợ thủ công ở Orissa. Hầu hết đều nằm tách biệt ngoài trời mặc cho các yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng đến các tác phẩm điêu khắc.

Mặc dù được bảo vệ bởi Cơ quan Nghiên cứu Khảo cổ Ấn Độ (ASI), nhưng công việc bảo tồn lại được tiến hành không đúng cách. Các thảm cỏ hoang dã đã phát triển xung quanh những cấu trúc cổ dẫn đến sự hình thành các vết nứt trên chúng. Hơn nữa, cơ sở vật chất phục vụ cho du lịch nơi đây cũng không được đầu tư thích hợp.

Toàn bộ địa điểm này nằm phô bày dưới ánh nắng mặt trời nên cần được làm sạch thường xuyên bởi các chuyên gia. Tuy nhiên, có vẻ như công việc này đã không được thực hiện kể từ lâu lắm rồi.

Thế nhưng, các quan chức ASI lại cho biết địa điểm này được làm sạch và chăm sóc thường xuyên. Họ cam kết các loại cỏ và tảo phát triển mạnh trong mùa mưa sẽ bị loại trừ sớm.

Các cơ quan văn hóa và du lịch của nhà nước đang trong nỗ lực nhằm thu hút khách du lịch đến địa danh này. Tuy nhiên, vấn đề đầu tư cho công tác bảo tồn nơi đây lại không mấy vì mặn mà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh minh họa

Vượt thoát trần lao

GNO - “Trần lao” là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải “bơi ngược dòng”, trở về đầu nguồn thanh tịnh. 

Thông tin hàng ngày