Ấn Độ: Lễ huý kỵ lần thứ 53 của tiến sĩ B.R. Ambedkar

Ngày 6-12, một số tăng ni và hàng ngàn người dân từ nhiều nơi ở Ấn Độ đã vân tập về Mumbai để dự lễ huý nhật lần thứ 53 của tiến sĩ Bhim Rao Ambedkar. Những người hâm mộ tiến sĩ Ambedkar quy tụ theo từng đoàn  với số lượng đông đã đến Chaityabhumi, nơi làm lễ hoả thiêu của tiến sĩ Ambedkar ở Mumbai để làm lễ tưởng niệm.

Tiến sĩ Ambedkar người Ấn Độ, là một luật gia, nhà lãnh đạo chính trị, nhà hoạt động Phật giáo, triết gia và cũng là một nhà tư tưởng. Ngoài ra, ông cũng là nhà nhân chủng học, sử gia, nhà hùng biện, nhà văn, nhà kinh tế, học giả, chủ bút và nhà phục hưng Phật giáo Ấn Độ. Ông cải đạo sang Phật giáo và hướng dẫn hàng ngàn cư dân Thủ-đà-la ở Nagpur trở về với Phật giáo để thoát khỏi những bất công ngang trái và phân biệt của cuộc đời.

damgio.jpg

Bà Mayawati,  Thủ hiến tỉnh bang Uttar Pradesh đang vẫy tay

 chào đồng bào đến dự lễ sáng 6-12

Sư Maityu đến tham dự lễ cho biết: “Tiến sĩ Ambedkar đã truyền bá tinh thần không bạo lực và thông điệp hoà bình khắp nơi trong cả nước. Đó là lý do tại sao chúng tin tưởng và ngưỡng mộ ông. Vì thế, chúng tôi đến đây hàng năm để đãnh lễ và tưởng niệm ông.”

Anh Prakash Ambedkar, cháu nội của tiến sĩ Ambedkar, là một trong những người đến dự lễ tâm sự: “Thế hệ trẻ ngày nay bắt đầu tiếp nhận những giá trị và ý tưởng của tiến sĩ Ambedkar. Ý tưởng của ông không bị hạn chế trong lĩnh vực nào cả. ý tưởng ấy không chỉ truyền bá khắp nơi cho thế hệ trẻ Ấn Độ mà còn lan xa hơn nữa.”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày