Ấn Độ: Phát hiện một bảo tháp tại Vizianagaram

GNO - Cục Khảo cổ và Bảo tàng đã tình cờ tìm được chứng tích của một địa điểm di sản Phật giáo tại làng Gudiwada Bhogapuram Mandal huyện Vizianagaram.

Ngọn đồi, nằm ​​ngay bên bờ sông Gosthani, đã bị khai thác vật liệu ở cả hai bên bờ, ngày nay chỉ là một gò đất nhỏ.

Bao thap.jpg

Dấu tích Phật giáo được tìm thấy tại đây

Nơi đây tồn tại các chứng tích về một bảo tháp hình tròn và một bể chứa nước nhỏ như cấu trúc được chạm khắc trên đá cũng như những viên gạch lớn có kích thước 52cmx27x7 cm, các mảnh sứ màu đỏ và gốm trang trí cũng được tìm thấy ở các vị trí khác nhau trên đồi.

Khoảng một nửa đỉnh đồi đã bị san bằng và hai cấu trúc giống chùa chiền đã được xây dựng, có thể vào khoảng nửa thế kỷ trước bởi dân làng.

Hai khám thờ có các bệ thờ được đắp nổi nhưng lại không có hình tượng bên trên.

Có những bó gỗ được cất giữ trong ngôi đền và thậm chí cho đến ngày nay dân làng vẫn còn thờ các mảnh gỗ này. Điều này chứng tỏ đây là một nhánh của truyền thống Phật giáo.

"Chiều cao khiêm tốn và kích thước nhỏ của ngôi tháp cũng như việc thiếu các tác phẩm điêu khắc chỉ ra rằng nó có thể đã được xây dựng trong giai đoạn đầu của Phật giáo, tức là giai đoạn Theravada", Trợ lý giám đốc Khảo cổ và Bảo tàng K.Chittibabu nói với tờ The Hindu tại trang địa điểm di sản.

Tháp có thể đã được sử dụng cho mục đích tôn giáo. Vữa được làm từ vôi, được tìm thấy trên một số viên gạch, cho thấy dấu vết của Tiểu thừa Phật giáo giống như những ngôi tháp khác tại các địa điểm được phát hiện tại Thotlakonda và Bhavikonda. Ngoài ra còn có bằng chứng của vỏ trấu được sử dụng để nung những viên gạch.

Các nhà sư ắc hẳn đã thích nơi đây, nơi có con sông Gostani chảy qua và hòa vào biển cả cách Bheemunipatnam vài cây số. Dòng sông là nguồn cung cấp nước ngọt tươi tốt ngoài việc cung cấp một tuyến đường thương mại biển quan trọng với các nơi khác trên thế giới.

Ở chân một ngọn đồi, có một tượng thần Ganesh bằng đá cổ xưa với thân người quay sang bên trái, chỉ ra rằng bức tượng đến từ Odisha, một thần tượng Nandi cổ, tượng Naga Bandham và Siva Lingam cũng được tìm thấy ở đây.

"Việc bảo vệ địa điểm này là quan trọng. Tuy nhiên, điều này có thể được thực hiện chỉ sau khi chính phủ tuyên bố nó là một công trình cần được bảo vệ. Việc đào các tuyến hào sẽ cần khoảng 100.000 rupi và việc khai quật chính thức có thể cần đến 300.000 đến 400.000 rupi và cần khoảng thời gian một năm", ông Chittibabu cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

GNO - Chuyên mục Đi cùng Giác Ngộ đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của chư tôn đức Tăng Ni, cộng tác viên, quý bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Những bài viết gửi đều là những lời nói từ trái tim với tình yêu thương, những lời chúc tốt đẹp và cả những kỳ vọng đối với báo trong chặng đường tiếp theo.
[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư mong Báo Giác Ngộ phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh, thành để lan tỏa Phật sự tại các địa phương.
Thượng tọa Thích Tâm Hải trao học bổng đến học sinh, sinh viên nhân dịp kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ xuất bản số báo đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Trao học bổng Báo Giác Ngộ đến sinh viên, học sinh nhân dịp kỷ niệm nửa thế kỷ xuất bản số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 30-12, tại hội trường tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra Lễ trao học bổng đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026). 

Thông tin hàng ngày