An Giang long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng nay, 10-5 (rằm tháng tư năm Đinh Dậu), hòa chung trong không khí cả nước đón mừng Phật đản Phật lịch 2561, Dương lịch 2017, hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử trên toàn tỉnh An Giang vân tập về lễ đài tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh An Giang (TP.Châu Đốc) tham dự Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang tổ chức.

_nh 1.jpg


Lễ đài chính tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh An Giang trong sáng nay, 10-5

Quang lâm chứng minh, tham dự Đại lễ có HT.Thích Huệ Tài, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh An Giang; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP 2 T.Ư, cùng đại diện các Ban Trị sự, trụ trì hơn 300 tự viện khắp các thành phố, huyện, thị trực thuộc tỉnh.

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; bà Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang cùng đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo 11 thành phố, huyện thị trong tỉnh về tham dự.

Mở đầu Đại lễ Phật đản, toàn thể Tăng Ni, Phật tử diễu hành quanh nội ô TP.Châu Đốc; trang nghiêm chào quốc kỳ và đạo kỳ, múa dâng hoa cúng dường Đức Phật.

Tiếp nối không khí của Đại lễ, HT.Thích Huệ Tài cung tuyên Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ gởi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước nhân Đại lễ Phật đản PL.2561. Sau đó, TT.Thích Thiện Thống đọc Diễn văn Phật đản PL.2561 của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Diễn văn và thông điệp nhấn mạnh ý nghĩa của ngày lễ Phật đản, sự ra đời của một bậc vĩ nhân đem ánh sáng từ bi đến cho nhân loại. Đồng thời, nhắn gửi đến Tăng Ni, Phật tử tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác Phật sự nhiệm kỳ sắp tới.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh, bà Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng Phật đản an lành đến chư Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh, nêu cao những thành tựu và đóng góp tích cực của GHPGVN tỉnh An Giang cho tỉnh nhà. Bên cạnh đó, bà Hương cũng nhấn mạnh Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang luôn đồng hành cùng GHPGVN tỉnh An Giang hoàn thành công tác an sinh xã hội, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng quê hương An Giang giàu đẹp.

_nh 3.jpg
_nh 2.jpg


Xe hoa kính mừng Phật đản của PG tỉnh và các ban ngành

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã trao số tiền 450 triệu đồng - ủng hộ chính quyền TP.Châu Đốc xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo và ủng hộ các gia đình bị mất nhà do sạt lở bờ sông tại huyện Chợ Mới.

Sau khi ba hồi chuông trống Bát-nhã, toàn thể đại chúng trang nghiêm hướng về lễ đài đồng tụng bài Sám Khánh đản theo hai nghi thức Nam tông Khmer và nghi thức Bắc tông.

_nh 4.jpg


Ban nghi lễ cung thỉnh chư Tăng Ni, Phật tử diễu hành quanh nội ô TP.Châu Đốc

Trước khi kết thúc Đại lễ bằng nghi thức thả bong bóng nguyện cho quốc thới dân an, chúng sinh an lạc là một phút mặc niệm tưởng nhớ các bậc hữu công tiền bối, các Thánh tử đạo và các anh hùng chiến sĩ đã xả thân giữ vững non sông đất nước.

Tin, ảnh: Tấn Khang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày