Ăn trong chánh niệm giúp giảm cân

GNO - Tờ Medical Daily vừa đăng tải một bài báo về chánh niệm trong ăn uống, với khẳng định: Cách đối trị béo phì chỉ đơn giản là dạy cho người ta cách ăn trong chánh niệm. Đây là kết quả rút ra được từ một nghiên cứu được xuất bản gần đây trên Tạp chí International Journal of Behavioral Medicine.
anchanhniem.jpg
Trẻ châu Âu tham gia tu tập tại Làng Mai được hướng dẫn ăn chánh niệm

Nhiều mỡ bụng do ăn uống thiếu chánh niệm

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Brown phát hiện ra rằng thiếu khả năng ăn uống một cách chánh niệm chính là nguyên nhân cốt yếu gây ra đại dịch béo phì ở nhiều nơi trên thế giới. Kết luận này được đưa ra sau khi theo dõi 394 người béo phì có năm sinh trong giai đoạn 1959 và 1974. 

Không chỉ ăn trong chánh niệm mà hãy đưa chánh niệm vào trong hành vi mỗi ngày, vì chánh niệm là nền tảng cho cuộc sống khỏe mạnh.

Người tham gia nghiên cứu được yêu cầu trả lời một bảng câu hỏi gồm 15 câu để đo sự chánh niệm trong ăn uống.

Theo các chuyên gia trong nghiên cứu này, chánh niệm ở đây có nghĩa là duy trì sự nhận thức liên tục về ý nghĩ, cảm xúc, sự tri nhận của giác quan và môi trường xung quanh. Bằng cách thực hành chánh niệm mỗi người có thể học cách giữ mình ở một trạng thái mà ở đó chỉ có sự tri nhận về thực tại đang diễn ra hơn là tưởng nhớ quá khứ và nghĩ ngợi về tương lai.

Khi xem xét câu trả lời từ bảng câu hỏi, các chuyên gia so sánh câu trả lời với cân nặng và lượng mỡ bụng của người tham gia. Kết quả cho thấy người nào càng ít chánh niệm thì người đó béo phì và có lượng mỡ bụng nhiều hơn.

Thiền trong ăn uống giúp giảm cân như thế nào?

Ăn uống thiếu chánh niệm làm cho người ta ăn uống quá mức, dưới tác động của các yếu tố môi trường xung quanh. Không có chánh niệm, người ăn không cảm nhận được chất lượng và số lượng thực phẩm mình đưa vào miệng. Và tất nhiên, nếu tạo được thói quen ăn uống trong chánh niệm thì sẽ cải thiện được sức khỏe nói chung. Thực hành ăn uống chánh niệm là một trong những bí quyết giúp tập trung vào hiện tại thay vì sự phân tán tư tưởng cho quá khứ và tương lai.

Ăn trong chánh niệm làm ta cảm thấy thức ăn ngon hơn, giúp tạo ra sự liên hệ với thực phẩm một cách có nhận thức. Ví dụ như: Chọn một phần thực phẩm (một quả táo chẳng hạn) và chọn một nơi yên tĩnh, thoải mái để ăn. Nhắm mắt lại, thở chậm rãi và thở sâu. Dùng tất cả các giác quan để tập trung vào quả táo (màu sắc, mùi hương, cách thức quả táo được trồng rồi được chuyển đến tay bạn…).

Người ăn trong thiền định sẽ nhận biết được sự tương tác giữa quả táo với các xúc cảm, các mối liên hệ hoặc với trí nhớ. Sau khi nghĩ về các mối liên hệ (hoặc tích cực hoặc tiêu cực) về loại thực phẩm đang cầm trên tay, hãy cắn, nhai và nuốt thật chậm.

Hãy nghĩ về cách thức ăn nuôi dưỡng thân thể ta và mang lại cho ta nguồn năng lượng khi chúng được tiêu hóa. Khi làm những điều này, ta sẽ bồi đắp được sự tôn trọng đối với thức ăn và làm ta ăn chậm hơn, trái lại với việc ăn không suy nghĩ, không kiểm soát - một trong những nguyên nhân gây ra béo phì. 

Tại Châu Mỹ hiện nay có khoảng 78,6 triệu người bị béo phì và các chuyên gia tin rằng thiền có thể là giải pháp giúp con người khỏe mạnh hơn về lâu về dài. Tuy nhiên, sẽ chỉ mất khoảng 20 phút cho việc ăn một quả táo nhưng lại mang đến lợi ích dài lâu.

Không chỉ ăn trong chánh niệm mà hãy đưa chánh niệm vào trong hành vi mỗi ngày, vì chánh niệm là nền tảng cho cuộc sống khỏe mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh thực hiện nghi thức khai chuông đầu năm Bính Ngọ - 2026

[Ảnh] Không khí ngày đầu năm Bính Ngọ ở các tự viện tại TP.HCM

GNO - Mừng năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, chư tôn đức và Phật tử các tự viện tại TP.HCM đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: lễ đón giao thừa, khánh tuế chư tôn đức, nghe pháp, ghi ước nguyện, xin chữ đầu năm… Tất cả các hoạt động đều góp phần giữ gìn truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc.
Hòa thượng Thích Huệ Công, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM chúc Tết đến Tăng Ni, cộng đồng người Hoa - Ảnh: Hạnh Ý/BGN

TP.HCM: Trang nghiêm Lễ khai kinh mùng 2 Tết của Phật giáo người Hoa tại chùa Vạn Phật

GNO - Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, sáng mùng 2 Tết, Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai kinh, khánh tuế và họp mặt đầu năm tại chùa Vạn Phật (phường An Đông, TP.HCM). Đây là một sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa của cộng đồng Phật giáo Hoa tông mỗi độ xuân về.
Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử

Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.

Thông tin hàng ngày