Ấn tượng đêm "Lửa thiêng bất diệt" tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Trong không khí hân hoan mừng Đại lễ Phật đản PL.2562 tại TP.HCM, bên cạnh Tuần lễ văn hóa Phật giáo đang diễn ra tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình) và nhiều đợt diễu hành xe đạp trên toàn địa bàn thành phố, tối nay, 27-5, đêm nhạc Lửa thiêng bất diệt do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức đã chính thức diễn ra.

Theo đó, tại khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), đêm nhạc kính mừng Phật đản & kỷ niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân đã chính thức mở màn lúc 19 giờ (vào cổng tự do), thu hút hàng trăm quan khách, tín đồ Phật tử cùng quy tập về tham dự.

BTN_0044.jpg
HT.Thích Huệ Văn trao Bằng tuyên dương công đức tới thành viên Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Huệ Văn, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh VP GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trên địa bàn TP.

Phát biểu khai mạc chương trình, TT.Thích Trí Chơn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến toàn thể đồng bào Phật tử đã hưởng ứng tích cực tuần lễ Văn hóa Phật giáo hướng đến chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2562 và kỷ niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Chương trình bao gồm 18 tiết mục, được chia thành 3 chương: Ca ngợi về Đức Phật, ngày Phật đản sanh; Ca ngợi Bồ-tát Thích Quảng Đức, pháp nạn 1963; Tình yêu quê hương, đạo pháp - tái hiện cuộc đời Đức Phật, đồng thời tưởng niệm vị Bồ-tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân trong pháp nạn năm 1963...

BTN_0053.jpg

Chương trình “Lửa thiêng bất diệt” với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện nay, gồm Lệ Quyên, Tấn Phương, Bằng Cường, Quách Thành Danh, Giang Hồng Ngọc, Quốc Đại, Nguyên Vũ, Thanh Sĩ, Phương Thanh, Vân Khánh, Lâm Minh Chi, Nguyễn Phi Hùng; nghệ sĩ Thanh Ngân, Vũ đoàn Hải Âu; nhóm hài Tấn Beo… trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc như Múa sen, Mẹ từ bi, Trái tim Bồ-tát, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang, Ngọn lửa từ bi… dâng lên cúng dường Đức Phật nhân ngày đản sinh của Ngài.

Dưới đây là một số hình ảnh đêm nghệ thuật “Lửa thiêng bất diệt” do PV Giác Ngộ thực hiện:

BTN_0102.jpg
Ca sĩ Bằng Cường

BTN_0067.jpg
Một tiết mục múa tại đêm nghệ thuật

BTN_0001.jpg

BTN_0021.jpg

BTN_0038.jpg
Chư Tăng Ni, Phật tử xem đêm diễn tại sân Việt Nam Quốc Tự

Tuần lễ Văn hóa Phật giáo còn diễn ra tới 29-5

Tuần lễ Văn hóa Phật giáo với nhiều gian hàng trưng bày văn hóa phẩm Phật giáo, tặng kinh sách, triển lãm tranh ảnh, không gian thiết trí bàn thờ, trà đạo, cũng như nhiều gian hàng ẩm thực khác, vẫn còn đang được diễn ra và thu hút đông đảo du khách, Phật tử cùng đến tham dự.

Tuần lễ Văn hóa Phật giáo diễn ra tại chùa Phổ Quang (đường Huỳnh Lan Khanh, quận Tân Bình, TP.HCM), kéo dài từ ngày 20 đến 29-5 (tức từ ngày 6 đến Rằm tháng tư ÂL).

Giao Hảo
-
Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày