An vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca lộ thiên trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lộ thiên do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiến cúng - Ảnh: BGN
Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lộ thiên do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiến cúng - Ảnh: BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 16-10, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã tổ chức lễ an vị tôn tượng Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni trước chánh điện mới của cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).
Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lộ thiên hướng vào chánh điện

Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lộ thiên hướng vào chánh điện

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện quang lâm niêm hương cầu nguyện, cử hành nghi thức sái tịnh, an vị; chư tôn đức Hội đồng Điều hành và hơn 1.000 Tăng Ni tham dự cầu nguyện.

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm niêm hương cầu nguyện

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm niêm hương cầu nguyện

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cùng các vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo địa phương sở tại và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa.

Với sự dẫn lễ của Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng, đại chúng đã đồng thanh nhất tâm trì tụng Đại bi thần chú, Bát-nhã tâm kinh, phụng thỉnh Đức Thế Tôn an vị và hồi hướng công đức cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước phát triển và nhân dân an cư lạc nghiệp.

Đức Quyền Pháp chủ cử hành nghi thức sái tịnh, an vị tôn tượng
Đức Quyền Pháp chủ cử hành nghi thức sái tịnh, an vị tôn tượng

Được biết, tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập đại định, ngồi tư thế kiết-già, do ông Trương Hòa Bình phát tâm cúng tiến, được các nghệ nhân đá Non Nước quận Ngũ Hành Sơn TP.Đà Nẵng tạc trên đá trắng Thanh Hóa, chiều cao 9,5m, trong đó thân tượng 4,5m, tổng trọng lượng hơn 63 tấn (không tính phần bệ bê-tông 100 tấn).

Sau lễ an vị, Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN đã có thời pháp sách tấn đến các Tăng, Ni các khóa đang tu học nội trú ở các cơ sở của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và các Phật tử đạo tràng cũng tham dự thính pháp.

Quang cảnh buổi thuyết giảng của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN cho Tăng Ni sinh viên sáng 16-10-2022

Quang cảnh buổi thuyết giảng của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN cho Tăng Ni sinh viên sáng 16-10-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày