An vị vĩnh viễn xá-lợi Đức Phật

GNO - Một mảnh xá-lợi xương sọ của Đức Phật vừa được cung thỉnh để an vị vĩnh viễn tại ngôi chùa trên núi Niushou - TP.Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, phía Đông của Trung Quốc, sau 7 năm được phát hiện.

Xá-lợi này được chuyển từ chùa Qixia cũng thuộc TP.Nam Kinh.

xaloi1.jpg
Chư tôn đức Tăng Ni trong nước và quốc tế tham dự lễ an vị xá-lợi Phật tại ngôi chùa trên núi Niushou

“Chúng tôi hy vọng rằng xá-lợi Phật sẽ được an vị và bảo vệ tốt với nỗ lực của chư Tăng, Phật tử và người dân đây”, Hòa thượng Học Thành, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc phát biểu trong buổi lễ diễn ra vào ngày 27-10 qua.

Nghi lễ này được tổ chức theo sau Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ 4 vừa diễn ra tại TP.Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc.

Đây là phần xương sọ được cho là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được các nhà khảo cổ khai quật năm 2008 tại chùa Changgan. Chùa được xây dựng vào đời nhà Tống (năm 420-479 sau Tây lịch).

Xá-lợi này sau đó được cung thỉnh để tôn trí cho cộng đồng chiêm bái tại Nam Kinh (Trung Quốc) năm 2010 và tại Hồng Kông, Ma Cao năm 2012.

Xem thêm chùm ảnh tại buổi lễ:

xaloi2.jpg
Hình ảnh xá-lợi xương sọ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

xaloi3.jpg
Xá-lợi được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ năm 2008

xaloi4.jpg
Trưởng lão HT.Thích Tinh Vân, vị giáo phẩm nổi tiếng của Phật giáo Đài Loan tại buổi lễ

xaloi5.jpg
Ngài Ban Thiền Lạt-ma thứ 11 cũng có mặt

xaloi6.jpg
Đông đảo chư Tăng Ni và Phật tử tham dự lễ

xaloi7.jpg
Cung điện nơi xá-lợi được tôn trí

xaloi8.jpg
Phật tử đến đảnh lễ xá-lợi

Bảo Thiên (theo China Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày