[Ảnh] Đầu năm về thăm các tổ đình, chùa cổ tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Không rộn ràng, tấp nập kẻ đến, người đi, cũng không trang hoàng rực rỡ để đón xuân, nhưng những ngôi chùa cổ giữa lòng thành phố vẫn thu hút mọi người bởi nét đẹp xưa cũ.

Báo Giác Ngộ trân trọng gửi đến bạn đọc hình ảnh những ngôi tổ đình, chùa cổ tại TP.HCM mà phóng viên ghi nhận được trong ngày đầu năm mới - Xuân Quý Mão 2023.

* Tổ đình Giác Lâm: cổ tự 300 năm tuổi ở TP.HCM. Chùa còn có tên gọi khác là Cẩm Sơn, Sơn Can, Cẩm Đệm, tọa lạc tại số 565 đường Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình.

* Tổ đình Long Thạnh: cổ tự hơn 280 năm, tọa lạc tại tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Chùa được Thiền sư Tổ Đạt - Trí Tâm, thuộc đời thứ 36 Thiền phái Lâm Tế, dòng Đạo Bổn Nguyên, khai sơn vào năm Canh Dần (1740).

* Tổ đình Giác Viên: là một ngôi cổ tự hơn 170 tuổi; hiện tọa lạc tại đường Lạc Long Quân, P.3, Q.11.

* Chùa Phụng Sơn (còn gọi là chùa Gò), tọa lạc trên đường 3 tháng 2, P.2, Q.11. Đây là một trong những ngôi chùa cổ còn in đậm nét sự có mặt của tín ngưỡng dân gian.

* Chùa Huệ Nghiêm: Tọa lạc trên đường Đỗ Năng Tế, khu phố 2, P.An Lạc A, Q.Bình Tân. Chùa do Hòa thượng Thích Thiện Hòa khai sáng, xây dựng vào ngày 11-11-1962 theo bản vẽ của kiến trúc sư Võ Đình Diệp. Chùa Huệ Nghiêm có lưu giữ hai bộ kinh dát vàng Giới kinh Tỳ-kheo và Phạm Võng áp trên tường được ghi vào sách kỷ lục Guinness Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày